Vô địch giải tứ hùng, U23 Việt Nam nhận 50.000 USD, chạy đà hoàn hảo cho ASIAD

ANTD.VN - ĐT U23 Việt Nam đã có màn chạy đà ấn tượng cho chiến dịch ASIAD 2018 sau trận hòa 1-1 trước U23 Uzbekistan, nơi mà họ nâng cao cúp vô địch giải tứ hùng trên sân Mỹ Đình.

Với đội hình xuất phát rất mạnh gồm Văn Hoàng, Văn Thanh, Đình Trọng, Duy Mạnh, Văn Hậu, Hùng Dũng, Văn Quyết, Xuân Trường, Công Phượng; Quang Hải và Anh Đức, HLV Park Hang-seo cho thấy rõ ý đồ muốn giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng của giải giao hữu này, dù U23 Việt Nam đã vô địch sau hai lượt đầu tiên.

U23 Việt Nam (đỏ) gặp nhiều khó khăn khi nhập cuộc trước U23 Uzbekistan

U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan vốn không còn lạ gì nhau, ngay cả khi trận chung kết U23 châu Á đã trôi qua được hơn nửa năm. Tuy nhiên, trận đấu đã không diễn ra cởi mở như mong đợi, do hai đội chơi khá chặt chẽ bên phần sân nhà.

Tình huống nguy hiểm nhất trong 45 phút đầu tiên thuộc về đội khách, khi Hùng Dũng đã xuất sắc cứu nguy trước khung thành Văn Hoàng sau pha căng ngang rất nguy hiểm của tiền đạo U23 Uzbekistan ở phút 14.

Bước vào hiệp 2, mọi thứ không thay đổi nhiều khi U23 Việt Nam vẫn tỏ ra bế tắc trong tấn công. Và trong khi các học trò của HLV Park Hang-seo chưa thể tìm được đường vào khung thành đối phương, họ đã để đội khách chọc thủng lưới.

Phút 65, Kakhramonov trong tư thế không bị ai kèm đã sút trúng cột dọc khiến bóng bật ra tìm đến vị trí của Tukhtasinov Nirillo, để rồi cầu thủ này dễ dàng đệm bóng tung lưới Bùi Tiến Dũng, thủ môn mới vào sân ở hiệp 2.

Các học trò của HLV Park Hang-seo đã chạy đà gần như hoàn hảo cho ASIAD 18

Sau khi phải nhận bàn thua, U23 Việt Nam tràn lên tấn công và cuối cùng cũng có được bàn thắng. Đó là tình huống diễn ra ở phút 80, Đức Huy có một đường chuyền "kiểu Xuân Trường" cho Phan Văn Đức băng xuống, khống chế bóng bằng chân trái trước khi vẩy bóng bằng má ngoài chân phải tung lưới U23 Uzbekistan. Một bàn thắng thật sự đẳng cấp và khiến tất cả phải ngỡ ngàng!

Tiếp đà hưng phấn, các học trò HLV Park Hang-seo liên tục dồn ép đối thủ ở những phút cuối. Nhưng đáng tiếc, họ không ghi thêm được bàn nào để trả sòng phẳng món nợ ở Thường Châu. Dù sao, đây cũng là trận đấu ấn tượng khác của U23 Việt Nam trên hành trình chuẩn bị cho ASIAD 18.

Phan Văn Đức (phải) ăn mừng sau khi lập một tuyệt phẩm (Ảnh: Thuần Thư)

Thầy trò HLV Park Hang-seo giành ngôi vô địch giải tứ hùng quốc tế và nhận số tiền thưởng 50.000 USD. Sau trận này, ông Park sẽ rút gọn danh sách từ 30 xuống còn 20 cầu thủ dự Á vận hội 2018.

Theo kế hoạch, chiều mai (8-8), U23 Việt Nam sẽ bay vào Bình Dương và tập luyện 2 ngày để làm quen khí hậu trước khi sang Indonesia chuẩn bị cho vòng bảng môn bóng đá nam ASIAD 18.