Đắk Nông:

Vợ cùng người làm công lập mưu giết chồng giữa đêm khuya

ANTĐ -  Vì mâu thuẫn gia đình không thể giải quyết, người vợ và người làm công đã lập mưu tính kế và đã sát hại người chồng giữa đêm khuya.

Thông tin từ phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, công an tỉnh Đắk Nông xác nhận, chiều 31/8 cơ quan này vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 2 đối tượng gồm: H’Păl (SN 1977, trú huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông) và Nguyễn Thị Thoan (SN 1975, trú huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước – là người làm công cho gia đình bà H’Păk) về hành vi “giết người”. Tại cơ quan công an cả hai đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội.

 

Bước đầu bà H’Păl khai báo rằng, trong thời gian gần đây bà cùng chồng là ông Vũ Văn Mạnh (SN 1970, trú huyện Đăk Glong, tỉnh Đắk Nông) có mâu thuẫn kịch liệt trong chuyện gia đình. Nghĩ rằng mâu thuẫn với chồng không thể giải quyết và cũng là do nghĩ quẫn nên bà H’Păl đã bàn kế với người làm công (tức Thoan) để giết ông này ngay tại nhà riêng ở thôn 4, xã Đăk R’Măng, huyện Đăk Glong.

 

Theo đó lúc 23h55’ đêm 29/8  ông Mạnh đang ngủ say thì H’Păl và Thoan thực hiện kế hoạch. Lúc này bà H’Păl rọi đèn pin cùng Thoan dùng dao chém liên tiếp nhiều nhát vào người ông Mạnh, làm ông này tử vong ngay tại chỗ.

 

Điều đáng nói là sau khi gây án, 2 người phụ nữ đã lau sạch hiện trường, rồi la toáng lên là ông Mạnh đã bị kẻ lạ đột nhập vào nhà sát hại. Ngay rạng sáng 30/8 lực lượng công an huyện Đăk Glong và công an tỉnh Đắk Nông đã có mặt tại hiện trường.

 

Từ cơ sở điều tra ban đầu, cơ quan công an nhận định khó có khả năng người lạ đột nhập nhà gây án; ngoài ra ông Mạnh không có mâu thuẫn gì lớn lao để đến nỗi kẻ thù phải hạ sát. Từ nhận định này lực lượng điều tra đã tập trung đấu trang với bà H’Păl và Thoan thì sau nhiều giờ cả 2 đã khai báo tội ác.