Vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak bị buộc tội nhận hối lộ

ANTD.VN - Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak, ngày 10-4 đã bị buộc tội nhận hối lộ 5 triệu ringgit (1,2 triệu USD) liên quan đến dự án năng lượng mặt trời cho các trường học ở nông thôn.

Bà Rosmah Mansor, vợ của cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak 

Theo cáo trạng, bà Rosmah bị buộc tội nhận tiền từ một giám đốc công ty thông qua cựu cố vấn đặc biệt của bà, Rizal Mansor, đổi lại bà Rosmah giúp công ty này giành được hợp đồng.

Dự án năng lượng mặt trời trị giá hơn 300 triệu USD và liên quan đến hơn 300 trường học ở bang Sarawak, phía đông nước này, đã được trao cho công ty nêu trên mà không thông qua đấu thầu công khai với sự chấp thuận của ông Najib, Thủ tướng Malaysia thời điểm đó.

Tuy nhiên, bà Rosmah không nhận tội trong phiên tòa diễn ra ở Kuala Lumpur và hiện phải đối mặt với tổng cộng 20 cáo buộc bao gồm tham nhũng và rửa tiền.

Trước vụ án dự án điện mặt trời, bà Rosmah đã bị cáo buộc 17 tội danh rửa tiền và trốn thuế.

Trong khi đó, cựu Thủ tướng Najib phải đối mặt với 42 tội danh tham nhũng, lạm dụng quyền lực và tội rửa tiền, với phiên tòa đầu tiên diễn ra hồi tuần trước.