Vợ chồng tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

(ANTĐ) - Hôm qua 21-12, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa  xét xử hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1977) và Nguyễn Xuân Nam (SN 1976), cùng tạm trú tại số 6, ngõ 481 đường Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên về hành vi tổ chức người trốn đi nước ngoài.

Vợ chồng tổ chức đưa người trốn ra nước ngoài

(ANTĐ) - Hôm qua 21-12, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa  xét xử hai vợ chồng bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang (SN 1977) và Nguyễn Xuân Nam (SN 1976), cùng tạm trú tại số 6, ngõ 481 đường Ngọc Lâm, Gia Thụy, Long Biên về hành vi tổ chức người trốn đi nước ngoài.

Làm visa giả, 2 vợ chồng cùng lĩnh án

Làm visa giả, 2 vợ chồng cùng lĩnh án

Ngày 22-4-2009, Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Nội nhận được đơn của anh Tạ Thành Long (trú tại Hàng Bồ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), tố giác vợ chồng Nguyễn Thị Thu Giang và Nguyễn Xuân Nam đã làm giả visa để tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Theo đó, từ năm 2005, chị Phạm Thị Kim Oanh (trú tại Trần Hưng Đạo, phường Nam Lý, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) qua mối quan hệ làm ăn quen biết, đã nhận chị em kết nghĩa với anh Tạ Thành Long. Năm 2008, gia đình chị Oanh có nhu cầu cho các cháu Nguyễn Thị Diệu Linh (con gái chị Oanh), Trần Anh Tuấn (cháu chị Oanh) và Nguyễn Khánh Linh (bạn con chị Oanh) sang Đức để học tập và đoàn tụ gia đình. Nhưng do điều kiện nhập cảnh vào Đức khó khăn nên chị Oanh nhờ Long tìm mối làm thủ tục cho các cháu xuất cảnh sang Cộng hòa Séc, sau đó sẽ tìm cách nhập cảnh vào Đức.

Vợ chồng Giang - Nam đã tự giới thiệu có người nhà làm ở Đại sứ quán Italia, Đại sứ quán Cộng hòa Séc, có khả năng lo thủ tục giấy tờ xuất cảnh nên anh Long đã nhờ vợ chồng Giang - Nam làm thủ tục xin visa và tổ chức cho các con, cháu chị Oanh xuất cảnh.

Anh Long đã chuyển cho vợ chồng Giang - Nam tổng cộng 45.000USD (khoảng 900 triệu đồng) để lo các giấy tờ xuất cảnh. Vào ngày 10-12 và 20-12-2008, cả hai lần làm thủ tục xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất - TP.HCM, các cháu Nguyễn Khánh Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Thị Diệu Linh đều bị Cục Quản lý XNC - Bộ Công an tạm giữ và bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng thị thực giả để xuất cảnh.

Sau đó, anh Long đã nhiều lần gặp vợ chồng Giang - Nam để đòi lại số tiền trên nhưng chỉ nhận được những lời hứa hẹn hoàn trả sau. Chính vì vậy, anh Long đã làm đơn gửi CQĐT tố giác hành vi trên của 2 vợ chồng này.

Trong quá trình điều tra, Đại sứ quán CH Séc tại Hà Nội và Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao có văn bản trả lời: Nguyễn Thị Diệu Linh, Trần Anh Tuấn và Nguyễn Khánh Linh chưa từng nộp hồ sơ xin giấy phép cư trú trên lãnh thổ CH Séc. Đồng thời, cơ quan Cảnh sát CH Séc cũng chưa từng cấp thị thực cho những người nêu trên. Các phôi thị thực trên thuộc seri mà Cảnh sát Ngoại kiều CH Séc bị mất cắp trước đó và những thị thực cư trú này được in không chuẩn so với mẫu.

Ngày 26-1-2010, Nguyễn Xuân Nam đã bị bắt tạm giam để phục vụ quá trình điều tra, còn Nguyễn Thị Thu Giang được tại ngoại do đang nuôi con nhỏ. Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm hôm qua, hai vợ chồng bị cáo Giang và Nam đều thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang mức án 6 năm tù, bị cáo Nguyễn Xuân Nam mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài”.

Nguyễn Thủy