Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi đi ăn Phở, đội nón lá do người hâm mộ Việt Nam tặng

ANTĐ - Vợ chồng nữ diễn viên Hồ Hạnh Nhi ngay khi xuống sân bay đã nhanh chóng cùng Hoa hậu Thu Hoài đến thưởng thức món ăn đặc trưng của Việt Nam tại một quán Phở lâu đời tại TP Hồ Chí Minh. 

Mặc dù là người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng tại khu vực Châu Á, chồng là doanh nhân nhưng cả hai vợ chồng Hồ Hạnh Nhi có nếp sống khá giản dị. Nữ diễn viên không yêu cầu, đòi hỏi gắt gao những công tác tiếp đón, chuẩn bị cho mình khi tham gia sự kiện nào. 

Vì thế, khi vừa tới Việt Nam, vợ chồng Hồ Hạnh Nhi đã được Hoa hậu Thu Hoài dẫn vào một quán Phở rất ngon và nổi tiếng để ăn trưa. Hồ Hạnh Nhi rất thích thú khi thưởng thức món ăn đặc trưng của Việt Nam. Cô nói rằng nó rất ngon và hợp với khẩu vị của vợ chồng cô.

Vợ chồng Hồ Hạnh Nhi đội nón lá ăn Phở - món quà của người hâm mộ tặng

Điều đặc biệt hơn là rất nhiều khán giả hâm mộ của Hồ Hạnh Nhi đã theo xe từ sân bay tới quán ăn chỉ để nhìn ngắm thần tượng của mình lâu hơn một chút và dành tặng cho cô một món quà vô cùng đặc biệt, đó là những chiếc nón lá.

Hồ Hạnh Nhi rất vui và thích thú với món quà này. Ngay khi nhận được nó, vợ chồng cô thích thú tới mức đội nón lá trong suốt bữa ăn và liên tục chụp hình "tự sướng". Sau đó cô còn đưa hình đội nón lá lên trang cá nhân và chú thích "đang ăn phở" vô cùng dễ thương.

Sau bữa ăn, Hồ Hạnh Nhi đã tới thăm cơ sở kinh doanh mới của Hoa hậu Thu Hoài tại quận Phú Nhuận. Đây là chi nhánh thứ 3 tại TP.HCM trong hệ thống Spa của Hoa hậu Thu Hoài. Tới đây, Hồ Hạnh Nhi được Hoa hậu giới thiệu về cơ sở vật chất, những công nghệ làm đẹp mà Spa của chị đang áp dụng. Ngoài ra, Hồ Hạnh Nhi còn gặp gỡ, trò chuyện với các bác sĩ tại đây và được họ tư vấn về nhan sắc. Vì Hồ Hạnh Nhi nói rằng cô là một người rất thích làm đẹp và quan tâm tới các công nghệ làm đẹp. 

Sau đó, Hồ Hạnh Nhi lên xe và di chuyển về khách sạn Pullman để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho sự kiện "Mãnh lực của sắc đẹp" do Hoa hậu Thu Hoài tổ chức diễn ra vào tối nay (25-4). 


Một số hình ảnh mới nhất của Hồ Hạnh Nhi tại Việt Nam: