Vợ chồng giám đốc lừa 14 tỷ đồng

(ANTĐ) - Sau khi thành lập 2 công ty, vợ chồng Đặng Thị Hạnh và Đinh Mạnh Hùng, ở thành phố Việt Trì đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 14 tỷ đồng của mọi người.

Vợ chồng giám đốc lừa 14 tỷ đồng

(ANTĐ) - Sau khi thành lập 2 công ty, vợ chồng Đặng Thị Hạnh và Đinh Mạnh Hùng, ở thành phố Việt Trì đã lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt 14 tỷ đồng của mọi người.

 Đặng Thị Hạnh và Đinh Mạnh Hùng thành lập Công ty  Hạnh Hùng, giấy phép đăng ký kinh doanh của công ty là sửa chữa, làm đại lý xe gắn máy. Hạnh làm Giám đốc công ty. Tiếp đó, Hùng và Hạnh lại thành lập Công ty Á Châu do Hùng làm Giám đốc, với ngành nghề kinh doanh sản xuất phụ tùng ôtô...

Sau khi thành lập 2 công ty, vợ chồng Hùng, Hạnh tổ chức huy động vốn của mọi người. Nhưng chỉ một thời gian ngắn, Công ty Hạnh Hùng đã thua lỗ. Và Công ty Á Châu cũng rơi vào tình  trạng thiếu vốn.

Nhưng, Đinh Mạnh Hùng không dừng lại ở đó mà tìm cách ký hợp đồng kinh tế với 2 đơn vị để thuê đất, dựng nhà làm xưởng lắp ráp ôtô. Hùng đã  ký nhận nợ 15.000 USD và 8,5 tỷ đồng với 2 đơn vị đó và được bàn giao sử dụng nhà xưởng lắp ráp ôtô.  Ngay sau đó, vợ chồng Hùng, Hạnh sử dụng giấy tờ nhà xưởng lắp ráp ôtô này để mang đi vay tiền của nhiều người được 10 tỷ đồng.

Cơ quan Công an còn làm rõ, trước đó vợ chồng Hùng, Hạnh đã  bán ngôi nhà của mình ở khu 1, Vân Phú, Việt Trì được 4 tỷ đồng. Nhưng, Hạnh còn làm giả giấy tờ để lừa đảo vay 1,9 tỷ đồng cho người  khác.

Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Phú Thọ vừa chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát tỉnh Phú Thọ đề nghị truy tố 2 bị can Đinh Mạnh Hùng và Đặng Thị Hạnh về tội lừa đảo, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tuấn Anh