Vợ chồng danh hài Việt Hương về nước định cư sau 26 năm sống xa quê hương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Sau 26 năm sinh sống ở nước ngoài, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương quyết định đưa con gái về Việt Nam để ổn định cuộc sống.

Từ trước khi cùng chồng là nhạc sĩ Hoài Phương sang Mỹ định cư cách đây 26 năm, Việt Hương đã được biết đến là một trong những nữ nghệ sĩ hài nổi trong nước. Sau khi ra nước ngoài sinh sống, cô vẫn tiếp tục hoạt động nghệ thuật và trở thành cái tên ăn khách ở thị trường hải ngoại. Cách đây nhiều năm, nữ danh hài bắt đầu về nước hoạt động nghệ thuật trở lại theo lời gợi ý của nhiều đồng nghiệp thân thiết. Sức hút từ lối diễn tự nhiên, duyên dáng vẫn giúp Việt Hương nhận được nhiều sự “săn đón” và trở thành gương mặt “đắt sô” bậc nhất trong làng hài Việt. Cũng bởi bận rộn với nhiều dự án, lời mời hợp tác tại quê nhà nên Việt Hương thường xuyên phải di chuyển từ Mỹ về Việt Nam, có thời gian phải xa gia đình nhiều tháng. Nữ nghệ sĩ bộc bạch, cô may mắn nhận được sự hậu thuẫn và ủng hộ rất lớn từ người bạn đời của mình, nhất là việc anh đỡ đần chăm sóc cô con gái nhỏ mỗi khi cô xa nhà.

Dịp đầu năm vừa qua, ông xã Việt Hương đưa con gái về nước đón Tết và mới đây anh bất ngờ chia sẻ, lần trở về này của anh cũng là để cả gia đình đoàn tụ, đồng thời sinh sống tại quê nhà. Theo đó, nhạc sĩ Hoài Phương cho biết, Việt Hương từng nhiều lần rủ chồng về Việt Nam sống nhưng vì đã sống quá lâu năm ở nước ngoài, quen với cuộc sống ở nơi này nên anh chưa nghĩ tới. Cho tới gần đây đứng trước nhiều biến cố xảy ra trong cuộc sống, đặc biệt là sự ra đi đột ngột của nhiều người thân thiết khiến anh cảm thấy mọi thứ quá mong manh, vô thường và điều mình cần làm lúc này là ở bên gia đình, nhất là khi bố mẹ mình đều đã cao tuổi và sức khỏe ngày một kém đi. Cũng theo nhạc sĩ Hoài Phương, anh đưa ra quyết định này trong thời gian rất nhanh, chỉ có vài ngày để chuẩn bị mọi thứ trước khi đưa con gái bay về Việt Nam. Sau khi về nước, anh và con gái cũng đã nghiêm túc thực hiện việc cách ly 14 ngày tại khách sạn.

Ông xã của Việt Hương nói thêm, anh mong muốn dành thời gian tìm hiểu thêm về thị trường giải trí ở trong nước để có thể quay trở lại công việc nghệ thuật, đồng thời bắt tay vào công việc kinh doanh cùng với vợ. Cô con gái nhỏ của vợ chồng anh hiện cũng đã bắt đầu nhập học tại một trường quốc tế tại TP.HCM. Nhạc sĩ Hoài Phương cho biết, trở về Việt Nam, vợ chồng anh sẽ sống tại TP.HCM, anh sẽ có điều kiện ra Hà Nội để thăm nom bố mẹ thường xuyên hơn. Ngay khi chia sẻ chuyện về nước định cư, vợ chồng Việt Hương nhận được nhiều lời chúc mừng và hỏi thăm từ đồng nghiệp, bạn bè và khán giả. Nhạc sĩ Hoài Phương bày tỏ: “Cuộc sống bây giờ nên sống cho hiện tại nhiều hơn, được ở bên cạnh gia đình là diễm phúc cho mình”.

Về Việt Nam, ông xã của Việt Hương cũng đã dành thời gian gặp gỡ nhiều người bạn nhạc thân thiết như: nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Hồng Kiên…Đặc biệt, anh cùng vợ vừa mới tham gia chương trình có ý nghĩa giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên khắp mọi miền đất nước - “Cơ hội đổi đời” ghi hình tại Đà Lạt. Chính tại chương trình này, Việt Hương bất ngờ quyết định chi 1,7 tỷ đồng gửi tặng ông Đoàn Ngọc Hải để ông mua xe cứu thương mới, giúp cuộc hành trình từ thiện giúp đỡ mọi người của ông được thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.

Chia sẻ về quyết định này, Việt Hương kể, khi gặp ông Đoàn Ngọc Hải tham gia chương trình, cô ấn tượng với vẻ ngoài hiền lành và nhiệt huyết của ông, lại thấy chiếc xe mà ông sử dụng để hỗ trợ đưa người không đủ điều kiện về nhà cho kịp phút cuối đời, chở sữa và thực phẩm lên miền cao giúp đỡ trẻ em…chở nặng nên rất dễ hỏng. Vì không tham gia được cùng ông nên cô quyết định ủng hộ ông mua một chiếc xe cứu thương khác trị giá khoảng 1,7 tỷ đồng. Nữ danh hài tâm sự, khi đưa ra quyết định này, cô chưa hỏi ý kiến chồng. Đến lúc cô xuống xe và gặp anh rồi hỏi: “Anh có buồn em không khi quyết định mà không hỏi ý kiến anh?” thì anh nhẹ nhàng trả lời: “Anh không buồn. Anh nghĩ em quyết định bằng tấm lòng của em nên ủng hộ em hết mình”.

Không chỉ vậy, ông xã Việt Hương còn động viên vợ rằng trước khi về Việt Nam, anh đã bán chiếc xe ô tô mình đang sử dụng ở bên Mỹ rồi và sẽ không mua xe nữa, về nước hai vợ chồng sẽ đi chung một chiếc xe, còn tiền để phụ ông Đoàn Ngọc Hải mua xe làm từ thiện. Sự chia sẻ này của nhạc sĩ Hoài Phương khiến Việt Hương rất xúc động và không quên gửi lời cảm ơn tới người bạn đời đã rất đồng cảm và thấu hiểu mình.

Việt Hương và ông xã kết hôn với nhau năm 2007, sau gần hai năm tìm hiểu và gắn bó. Nữ danh hài từng tiết lộ, cô gặp anh trong chuyến lưu diễn đầu tiên sang Mỹ vào năm 2005. Khi ấy, cô là nghệ sĩ biểu diễn, còn anh là thành viên trong một ban nhạc. Lúc chuẩn bị bước ra sân khấu thì Việt Hương phát hiện ra chiếc míc của mình bị hỏng, đúng khi ấy thì anh vừa chơi nhạc xong và bước vào trong hậu trường. Nhìn anh, cô tưởng người nước ngoài nên đánh liều tiến lại gần hỏi mượn míc bằng tiếng Anh. Màn mượn míc diễn ra êm xuôi, nhưng lúc diễn xong quay vào, cô bị anh thẳng thừng chê là “nói tiếng Anh dở quá” nên tự ái bỏ đi. Duyên phận thế nào mà sau đó cả hai gặp lại nhau trong một show diễn khác, cả hai gặp lại nhau trong hoàn cảnh, anh đi muộn nên hết suất cơm để ăn, thấy vậy cô chia một nửa hộp cơm mình cho anh. Cũng kể từ đó, cả hai giữ liên lạc và trở nên thân thiết với nhau hơn.

Từng trải qua một lần đổ vỡ trong hôn nhân nên sau khi quen Hoài Phương, Việt Hương giữ tâm lý khá dè chừng. Có điều càng tìm hiểu thì cô càng nhận thấy ở anh có nhiều điểm tốt và phù hợp với mình. Đặc biệt, anh chăm sóc cô rất tỉ mỉ và chu đáo. Về phía Hoài Phương, anh vốn không phải gương mặt xa lạ gì trong giới nghệ sĩ bởi vị nhạc sĩ sinh năm 1971 này được biết đến là một tài năng âm nhạc, sinh ra trong một gia đình có truyền thống về nghệ thuật và từng đỗ thủ khoa ngành kèn Clarinet của Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).