Lào Cai

Vợ chồng cụ già bị sát hại dã man

ANTĐ - Hơn 9h sáng ngày 11-8, bà con tổ dân số 6, phường Pom Hán, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) phát hiện ông Vũ Đức Ứng (SN 1937) bị giết chết và vợ ông là bà Nguyễn Thị Bích (SN 1942) bị đâm nhiều vết thương vào cổ.
Bà Nguyễn Thị Bích đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai.
Bà Nguyễn Thị Bích đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai

Thông tin trên được ông Đỗ Trường Giang, Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai xác nhận với phóng viên. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng chưa từng xảy ra ở khu vực phường Pom Hán nằm phía nam thành phố Lào Cai.

Ngay khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của thành phố Lào Cai và Công an tỉnh Lào Cai đã khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ vụ án.

Ngôi nhà mà ông bà Vũ Đức Ứng - Nguyễn Thị Bích ở và bị thương vong nằm trên sườn đồi khu C phường Pom Hán khá biệt lập với bà con dân phố số 6 và phía sau nhà là khu rừng rậm rập cây cối.

Người dân tụ tập đông đúc trước ngôi nhà xảy ra án mạng.
Người dân tụ tập đông đúc trước ngôi nhà xảy ra án mạng

Theo lời kể của bà con hàng xóm, vào khoảng 9h sáng 11-8, một người nhà mang cơm sáng tới nhà ông bà Vũ Đức Ứng - Nguyễn Thị Bích thì bất ngờ phát hiện ông đã bị chết do nhiều vết thương bị đâm chém trên người và bà nằm bất tỉnh trong nhà do bị thương ở vùng cổ...

Tại Khoa ngoại - Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai, cán bộ y tế cho biết mặc dù các vết thương khá nghiêm trọng song nhờ được cấp cứu kịp thời nên hiện tại sức khỏe của bà Nguyễn Thị Bích đang có dấu hiệu tích cực.