Vợ chồng chủ tiệm vàng chiếm đoạt tiền tỷ...đi bóc điều kiếm sống

ANTĐ - Là chủ tiệm vàng khá lớn, vậy mà sau khi lừa đảo người thân, hàng xóm số tiền 3,8 tỷ đồng và hơn 700 chỉ vàng 24K, cặp vợ chồng Nguyễn Trọng Hảnh (SN 1951) và vợ là Trần Thị Lành (SN 1953) lẩn trốn nơi đất khách quê người bằng nghề bóc hạt điều 
Ngày 24-9, công an tỉnh Bình Định đã bắt đối tượng Nguyễn Trọng Hảnh (SN 1951) và vợ là Trần Thị Lành (SN 1953), chủ tiệm vàng Kim Vinh ở xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn, Bình Định. Đối tượng Hảnh và Lành bị truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Vợ chồng chủ tiệm vàng chiếm đoạt tiền tỷ...đi bóc điều kiếm sống ảnh 1
Cặp vợ chồng Hảnh và Lành


Từ năm 2004 đến 9-2012, lợi dụng mác là chủ hiệu vàng, vợ chồng đối tượng Hảnh và Lành đã vay của gần 80 người dân địa phương với tống số tiền 3,8 tỷ đồng và hơn 700 chỉ vàng 24 K. Sau đó, cả hai tuyên bố vỡ nợ vào TP Tân An, Long An lẩn trốn. 
Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai, vay tiền để làm ăn, tuy nhiên do tiêu xài hoang phí, không tính toán, rồi "lãi mẹ để lãi con" rốt cuộc không còn gì để trả nợ đành bỏ trốn vào Long An, bóc điều kiếm sống.