Virus bại liệt hoang dại lây lan bất thường

ANTĐ - Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa lên tiếng cảnh báo mạnh mẽ các quốc gia trên toàn thế giới chủ động phòng chống bệnh bại liệt trong bối cảnh virus gây bệnh này đang lây lan rất mạnh tại châu Á và châu Phi. 

Theo WHO, từ đầu năm 2014 đến nay, thế giới đã ghi nhận thêm 68 trường hợp nhiễm virus bại liệt hoang dại, tăng 44 trường hợp so với năm 2013. 60% các ca bệnh bại liệt là do sự lây lan quốc tế của virus bại liệt hoang dại. WHO cho rằng đây là một sự kiện bất thường và nếu không được kiểm soát chặt chẽ, tình trạng này có thể dẫn đến thất bại trong việc thanh toán bệnh bại liệt trên phạm vi toàn cầu. 

Tại Việt Nam, từ năm 2000 đến nay không có ca bệnh bại liệt nào và cũng không ghi nhận sự lưu hành của virus bại liệt hoang dại. Tuy nhiên, ông Trần Đắc Phu, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng - Bộ Y tế cho biết, nguy cơ virus bại liệt hoang dại xâm nhập vào nước ta luôn tiềm tàng do trẻ em đi du lịch nước ngoài hoặc những khách du lịch đến từ vùng dịch. Ông Trần Đắc Phu khuyến cáo, uống vaccine là biện pháp hiệu quả nhất để phòng chống căn bệnh nguy hiểm này.