Vinh dự người đoàn viên được kết nạp nơi cột mốc biên cương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một lễ kết nạp Đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được diễn ra thật đặc biệt trong khuôn khổ “Tiết học biên cương” tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh.

Trung tá Tẩy Văn Thái, Chính trị viên Đồn BPCK Hoành Mô, tỉnh Quảng Ninh cho hay, hưởng ứng Tháng Thanh niên 2023 và thực hiện chương trình tháng 3 biên giới, chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023), tại cửa khẩu Hoành Mô, đơn vị đã phối hợp với trường THCS Ngô Quyền, thành phố Cẩm Phả, tổ chức công nhận Đoàn viên và “Tiết học Biên cương” cho 54 Đoàn viên của nhà trường được vinh dự kết nạp dịp 26-3.

Thiêng liêng lễ chào cờ tại Đồn BPCK Hoành Mô

Thiêng liêng lễ chào cờ tại Đồn BPCK Hoành Mô

“Đây là lần đầu tiên, đơn vị phối hợp với nhà trưởng tổ chức “Tiết học biên cương” cho học sinh khu vực nội địa. Trước đây, tiết học đặc biệt này đã được tổ chức cho các em học sinh tại khu vực biên giới” – Trung tá Tẩy Văn Thái thông tin.

Các em học sinh trường THCS Ngô Quyền, TP Cẩm Phả đã được đưa ra khu vực cửa khẩu để biết đến đường biên, mốc giới

Các em học sinh trường THCS Ngô Quyền, TP Cẩm Phả đã được đưa ra khu vực cửa khẩu để biết đến đường biên, mốc giới

Thông qua giáo dục trực quan tại chính khu vực cửa khẩu, 54 học sinh của trường THCS Ngô Quyền đã biết thế nào là đường biên, cột mốc và cửa khẩu; hiểu sâu sắc hơn về chủ quyền lãnh thổ biên giới Quốc gia và vì sao đời nối đời những người lính biên phòng phải kiên quyết bảo vệ và giữ gìn.

Giáo dục trực quan về cột mốc biên giới Quốc gia

Giáo dục trực quan về cột mốc biên giới Quốc gia

Cô Nguyễn Thị Bích, Bí thư chi bộ, Hiệu trường nhà trường đưa các em học sinh tham gia “Tiết học biên cương” nhìn nhận, thông qua tiết học giúp các em thêm kiến thức, lòng tự hào dân tộc và lòng yêu nước. Từ đó học tập, phấn đấu là học sinh chăm ngoan, trở thành công dân tốt, sẵn sàng cống hiến và đóng góp công sức cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

“Tiết học biên cương” đã được nhiều đơn vị biên phòng tổ chức thực hiện, qua đó, giúp học sinh nâng cao nhận thức, hiểu biết sâu hơn về đường biên, cột mốc biên giới, về nhiệm vụ của người chiến sỹ biên phòng, về cuộc sống của những người bảo vệ biên cương.

Tiết học biên cương với nhiều trải nghiệm thú vị cho các em học sinh THCS

Tiết học biên cương với nhiều trải nghiệm thú vị cho các em học sinh THCS

Từ đó, xác định được trách nhiệm của bản thân và cộng đồng trong việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.