Hàng Việt Nam cần thêm “bệ đỡ”

Hàng Việt Nam cần thêm “bệ đỡ”

ANTĐ - Trong bối cảnh hiện nay, khi số doanh nghiệp phá sản, ngừng sản xuất quá lớn, việc triển khai cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên sử dụng và tiêu thụ hàng sản xuất trong nước rất có ý nghĩa. Nhưng để hàng Việt mở rộng phân phối, cần có thêm chính sách ưu đãi.

Dệt may chủ động nguồn nguyên liệu

Dệt may chủ động nguồn nguyên liệu

ANTĐ - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam Hoàng Vệ Dũng cho biết, thị trường nguyên phụ liệu dệt may không có biến động dù nhiều doanh nghiệp thuộc tập đoàn nhập nguyên phụ liệu từ Trung Quốc. 
Thời điểm thuận lợi tái cơ cấu doanh nghiệp

Thời điểm thuận lợi tái cơ cấu doanh nghiệp

ANTĐ - “Trong 3 tháng đầu năm 2014, các doanh nghiệp đã thực hiện tái cơ cấu rất hăng hái”. Ông Phạm Viết Muôn- Phó trưởng Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Trung ương đã nhận xét tại hội nghị “Đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước thuộc khối doanh nghiệp trung ương đến năm 2015” diễn ra sáng 2-4-2014.

Đưa hàng dệt may Việt Nam đến vùng nông thôn

Đưa hàng dệt may Việt Nam đến vùng nông thôn

ANTĐ - Theo lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), đối với thị trường nội địa năm 2014, ngành dệt may sẽ tập trung quy hoạch lại hệ thống phân phối, có sự phân cấp rõ ràng. 
Mở rộng kênh phân phối hàng Việt

Mở rộng kênh phân phối hàng Việt

ANTĐ - Các tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ Công Thương đã không ngừng mở rộng các kênh phân phối hàng Việt Nam, nhằm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng trên cả nước. 
Tập đoàn Dệt May Việt Nam tăng cường thị trường trong nước

Tập đoàn Dệt May Việt Nam tăng cường thị trường trong nước

ANTĐ - Chiều 9-7, đại diện lãnh đạo Tập đoàn Dệt May Việt Nam - Vinatex cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2013, toàn tập đoàn đạt doanh thu xấp xỉ 20.227 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2012, đạt 50% kế hoạch cả năm; Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,281 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ 2012; Kim ngạch nhập khẩu đạt 581 triệu USD, tăng 7% so cùng kỳ và doanh thu nội địa đạt 10.079 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ 2012.
Dùng hàng Việt không phải vì hô hào

Dùng hàng Việt không phải vì hô hào

ANTĐ - Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải đã khẳng định như vậy tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” mới đây. Và để người Việt dùng hàng Việt thì cần có quá trình, trong đó các doanh nghiệp phải chủ động đổi mới, cầu thị.

Dùng hàng Việt: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

Dùng hàng Việt: Tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng

ANTĐ - Đó là lợi ích do việc dùng hàng Việt mang lại của khối các doanh nghiệp Trung ương được báo cáo tại hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” của Đảng ủy khối doanh nghiệp Trung ương, tổ chức ngày 21-12.
Ngọc Hân “khoe” tài thiết kế thời trang

Ngọc Hân “khoe” tài thiết kế thời trang

ANTĐ - Sau một thời gian tham gia làng thời trang Việt với tư cách người mẫu, Ngọc Hân sẽ xuất hiện trên sàn diễn thời trang ở vị trí nhà thiết kế trong đêm trình diễn được tổ chức vào 19h30 ngày 29-11 tới tại khuôn viên khách sạn Daewoo, Hà Nội.
Lương tăng không khiến sản xuất gặp khó khăn

Lương tăng không khiến sản xuất gặp khó khăn

ANTĐ - Đó là khẳng định của lãnh đạo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex) với Bộ Công Thương ngày 3-10. Theo ông Lê Tiến Trường - Phó Tổng giám đốc thường trực Vinatex, mức lương công nhân trong ngành may đã vượt lương tối thiểu từ rất lâu.
Lập lờ nguồn gốc hàng hóa

Lập lờ nguồn gốc hàng hóa

ANTĐ - Không chỉ có hiện tượng hàng Trung Quốc giá rẻ “đội lốt” hàng Việt Nam để được “nâng tầm”, mà ngược lại, hàng Việt Nam chất lượng tốt còn bị thương nhân Trung Quốc “bóc tem”, dán nhãn hàng Trung Quốc!
70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

70.000 lao động nước ngoài tại Việt Nam

(ANTĐ) - Theo thống kê của các Sở LĐ-TB&XH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ban quản lý các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế thì số lượng lao động người nước ngoài vào Việt Nam làm việc tính đến tháng 6 năm nay đã tăng khoảng 40% so với năm 2008.
Vẫn thiếu nhân lực

Vẫn thiếu nhân lực

(ANTĐ) - Tình trạng thiếu hụt lao động một số ngành công nghiệp chế biến vẫn tiếp tục diễn ra, gây khó khăn cho doanh nghiệp.