Tập đoàn Vinashin chấm dứt hoạt động

Tập đoàn Vinashin chấm dứt hoạt động

ANTĐ - Bộ GTVT vừa có quyết định thành lập Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) trên cơ sở tổ chức lại công ty mẹ và một số đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin). SBIC sẽ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con. 
Vinashin: Nhiều khoản nợ đã được xử lý

Vinashin: Nhiều khoản nợ đã được xử lý

ANTĐ - Ngày 24-10, trao đổi với báo chí về tình hình tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho biết, nhiều khoản nợ đã được xử lý. 
Hơn 4 tỷ USD nợ của Vinashin sẽ giải quyết vào cuối năm

Hơn 4 tỷ USD nợ của Vinashin sẽ giải quyết vào cuối năm

ANTĐ - Ông Nguyễn Ngọc Sự, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết, tổng số nợ của Vinashin khoảng 86.000 tỷ đồng (tương đương với hơn 4 tỷ USD) sẽ cơ bản được giải quyết vào cuối năm nay và chậm nhất là vào quý I-2014. 
Phát hành trái phiếu xử lý nợ trong nước của Vinashin

Phát hành trái phiếu xử lý nợ trong nước của Vinashin

ANTĐ - Tập đoàn Công nghiệp tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho biết, Vinashin, Công ty mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng trong nước đã thực hiện phát hành và bàn giao trái phiếu tái cơ cấu các khoản nợ trong nước đợt 1 đối với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong nước. 
Chưa có kinh phí để đưa thuyền viên về nước

Chưa có kinh phí để đưa thuyền viên về nước

ANTĐ - Báo An ninh Thủ đô đã có bài viết phản ánh về tình trạng các thuyền viên thuộc Công ty TNHH MT Vận tải viễn dương Vinashin (Vinashinlines) đang mắc kẹt ở Trung Quốc (số ra ngày 18-7), Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Công cho hay, tại thời điểm này, Vinashinlines chưa thể có kinh phí để đưa các thủy thủ, thuyền viên về nước.
Gia đình 18 thuyền viên tiếp tục kêu cứu

Gia đình 18 thuyền viên tiếp tục kêu cứu

ANTĐ - Sáng 17-7, hàng chục người thân của 18 thuyền viên hiện đang mắc kẹt trên tàu Hoa Sen và Sea Eagle tại Chiết Giang -Trung Quốc đã có mặt tại trụ sở của Công ty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin (Vinashinlines) để yêu cầu phía công ty đưa các thủy thủ về nước.
“Cán bộ hư, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm”

“Cán bộ hư, thủ trưởng phải chịu trách nhiệm”

ANTĐ - Chiều qua, khép lại phiên chất vấn các thành viên Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm rõ thêm nhiều vấn đề được các ĐBQH nêu. Phó Thủ tướng cũng trực tiếp trả lời chất vấn tại hội trường.

Có công tâm, chính xác?

Có công tâm, chính xác?

ANTĐ - Cho tới nay, không có cơ quan quản lý nào đứng ra công bố chính xác số liệu nợ xấu của doanh nghiệp Nhà nước. Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước của Bộ Tài chính vừa chỉ ra các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước nợ ngân hàng khoảng 415.000 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được Ngân hàng Nhà nước đưa ra là khoảng 3,2-3,6% tổng dư nợ, chênh lệch khá xa mức 13% mà Tổ chức định mức tín nhiệm Fitch công bố. Còn các chuyên gia tài chính khẳng định chừng 10%. Hiện tại dư nợ cho vay của hệ thống ngân hàng ước 2,5 triệu tỷ đồng. Giả sử tỷ lệ nợ xấu là 10%, tức là tương đương 250.000 tỷ đồng hay 12 tỷ USD.
Vinashin có Tổng giám đốc mới

Vinashin có Tổng giám đốc mới

ANTĐ - Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận Tải - Đinh La Thăng vừa ký quyết định giao cho ông Vũ Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Phà Rừng làm quyền Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin) từ ngày 1-3. 
Căn cứ để giám sát

Căn cứ để giám sát

ANTĐ - Theo công bố của Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 đã tăng chậm lại, tính chung tháng 10 thấp so với 8 tháng trước. Mặc dù có thể tăng cao hơn trong hai tháng cuối năm, nhưng tính chung cả năm vẫn đạt được mục tiêu đề ra. Thị trường trong nước diễn biến theo chiều hướng tốt hơn, lượng hàng tồn kho tiếp tục giảm. Đó là những tín hiệu khả quan trước mắt, còn về lâu dài những yếu kém của nền kinh tế vẫn chưa khắc phục, cải thiện được bao nhiêu.

Quyết liệt thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế

Quyết liệt thực hiện các giải pháp ổn định kinh tế

ANTĐ - Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 28-10, nhiều vấn đề “nóng” như tái cơ cấu tập đoàn kinh tế nhà nước, quản lý giá vàng, kiểm soát thị trường bất động sản, điều chỉnh lương… vẫn là trọng tâm. Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam nhấn mạnh, để giải quyết các vấn đề này, trong thời gian tới cần phải đẩy mạnh, thực hiện quyết liệt các giải pháp mà Chính phủ đã đề ra.
Cử tri lo lắng trước “lợi ích nhóm”

Cử tri lo lắng trước “lợi ích nhóm”

ANTĐ - Hôm qua, 21-10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổng hợp được 1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước gửi tới Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII.
19 thuyền viên tàu Vinashinlines kêu cứu

19 thuyền viên tàu Vinashinlines kêu cứu

ANTĐ - 19 thuyền viên trên tàu Diamond Way của Vinashinlines đang kêu cứu trong tình trạng kiệt quệ vì hết lương thực, nước uống, không được trả lương và suốt hơn 2 tháng qua tàu phải nằm lại Cảng Jebel Ali - United Arab Emirate (UAE - Các Tiểu vương quốc Ảrập thống nhất).
Răn đe và phòng chống

Răn đe và phòng chống

ANTĐ - Theo dõi hơn hai ngày chất vấn ba thành viên Chính phủ tại Kỳ họp thứ 10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, người dân có thể cảm nhận “độ nóng” không kém gì các phiên chất vấn định kỳ trên diễn đàn Quốc hội. 
Thành khẩn, nghiêm khắc với chính mình hơn nữa

Thành khẩn, nghiêm khắc với chính mình hơn nữa

ANTĐ - Ngày 13-8, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng và đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư chủ trì hội nghị.
Vô can đến vô cảm

Vô can đến vô cảm

ANTĐ - Xã hội càng phát triển càng trở nên phức tạp, rắc rối. Ngay cả ngôn ngữ cũng trở nên phong phú, đa sắc màu. Chỉ một chữ “vô” mà đã có biết bao nghĩa.