Villas-Boas gây sốc khi mơ về Nou Camp

ANTĐ - Cựu HLV của Chelsea và Tottenham, Andre Villas-Boas vừa khiến cả làng túc cầu ngỡ ngàng khi tuyên bố muốn dẫn dắt CLB Barcelona vào mùa hè này.
Trong phát biểu mới nhất trước báo giới, nhà cầm quân bị sa thải bởi Tottenham tháng 12 năm ngoái, vừa tuyên bố sẽ trở lại nghiệp cầm quân vào mùa hè này với mục tiêu dẫn dắt CLB Barcelona. Thông tin này đến đúng thời điểm báo chí Tây Ban Nha cho rằng Villas-Boas là một trong năm ứng viên mà Ban lãnh đạo đội bóng xứ Catalonia “chấm” để thay thế HLV đương nhiệm Tata Martino vào tháng 6 tới.
Cách đây vài ngày, HLV Tata Martino bất ngờ hé lộ khả năng chia tay sân Nou Camp ngay mùa hè này, dù hợp đồng ký kết giữa ông và Barca có thời hạn đến năm 2015. Nguyên nhân được cho là mâu thuẫn giữa nhà cầm quân người Argentina với Ban huấn luyến CLB, khi Tata Martino muốn làm một cuộc cách mạng trong lối chơi của đội nhà.
Theo đó, HLV Martino có tham vọng cải tiến lối chơi tiki-taka truyền thống để cỗ máy Barca vận hành nhanh hơn trong các pha lên bóng. Tuy nhiên, Chủ tịch Bartomeu cho rằng những thay đổi này sẽ khiến lối chơi vốn là đặc sản của lò La Masia sẽ mất đi tính truyền thống vốn có và mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh.
HLV Villas-Boas đang "đánh tiếng" với Barca

Trong khi đó, Villas-Boas được cho là HLV thiếu cá tính và luôn sẵn lòng làm hài lòng Ban lãnh đạo CLB với tính cách “dĩ hòa vi quý” của mình. Hơn thế nữa, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng có sở trường xây dựng lối chơi tấn công tổng lực, đầy cống hiến, được cho là phù hợp với nhân sự cũng như đẳng cấp của Barcelona.
“Barcelona và Real Madrid là 2 CLB lớn nhất của bóng đá thế giới ở thời điểm này. Tôi là một HLV trẻ tuổi và đó sẽ là một giấc mơ trở thành hiện thực khi được Barca hay Real bổ nhiệm. Tôi hiện giờ vẫn chưa nhận lợi dẫn dắt một đội bóng nào và sẽ đưa ra quyết định cuối cùng vào tháng 6 tới”, Villas-Boas nói.
Trong bản CV của mình, ngoài quãng thời gian tươi đẹp dẫn dắt Porto, mà đỉnh điểm là cú ăn ba khi đăng quang tại giải vô địch quốc gia Bồ Đào Nha, cúp quốc gia nước này cùng Europa League, Villas-Boas đều không thành công ở 2 CLB nước Anh.
Nhà cầm quân 37 tuổi chỉ tại vị hơn 8 tháng ở Chelsea, trước khi bị sa thải trong khi thời gian mà Villas-Boas dẫn dắt Tottenham chỉ là 18 tháng.