Vietsovpetro - thành tựu và những triển vọng

(ANTĐ) - Cách đây 30 năm, ngày 19-6-1981, Hiệp định Liên chính phủ giữa Cộng hòa XHCN Việt Nam và Liên bang Cộng hòa XHCN Xô Viết về thành lập Xí nghiệp liên doanh Việt - Xô tiến hành thăm dò địa chất và khai thác dầu khí tại thềm lục địa phía Nam Việt Nam đã được long trọng ký kết tại Matxcơva.
 

Vietsovpetro sẽ tiếp tục mở rộng đối tác đến năm 2030

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị Việt - Xô trong lĩnh vực hợp tác thăm dò khai thác dầu khí, là bước ngoặt quan trọng trong lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển ngành công nghiệp dầu khí Việt Nam.

Ra đời khi đất nước vừa trải qua hai cuộc chiến tranh ác liệt, Vietsovpetro đã nỗ lực vượt khó để biến tiềm năng thành hiện thực. Chỉ 2 năm sau khi tìm thấy dầu (tháng 5-1984), ngày 26-6-1986, mỏ Bạch Hổ đã cho dòng dầu thương phẩm đầu tiên. Cùng với đó, Vietsovpetro phát hiện mỏ Rồng vào năm 1985 và mỏ Đại Hùng vào năm 1988. Đặc biệt, việc phát hiện dầu trong móng granit với sản lượng lớn tại mỏ Bạch Hổ năm 1988 đã tạo bước ngoặt lịch sử cho ngành dầu khí Việt Nam, mở ra hướng mới vô cùng quan trọng trong công tác tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Suốt 30 năm qua, Vietsovpetro đã hoạt động với hiệu quả cao, mang lại nguồn thu nhập rất lớn cho cả Việt Nam và Liên bang Nga. Định hướng phát triển trong thời gian tới, Liên doanh Vietsovpetro sẽ gia tăng trữ lượng thu hồi trong 5 năm 2011-2015 từ 35 đến 70 triệu tấn dầu, tổng doanh thu giai đoạn này khoảng 19,78 tỷ USD, nộp ngân sách và lợi nhuận phía Việt Nam 11,9 tỷ USD.

Từ một ngành công nghiệp non trẻ và thiếu thốn mọi bề, ngành công nghiệp dầu khí nước ta đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước. Đóng góp vào sự phát triển vượt bậc ấy chính là máu, mồ hôi của các thế hệ những người thợ dầu khí Việt Nam nói chung và Liên doanh Vietsovpetro nói riêng - những người bám biển thắp sáng nguồn năng lượng dưới biển sâu để phát triển kinh tế và góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia.