Vietnam's Next top model biến người hâm mộ thành trò đùa?!

ANTĐ - Vietnam's Nextp top model có quá nhiều scandal khiến công chúng trở thành trò đùa vì không biết đâu là sự thật!

Trong thời gian vừa qua, những hình ảnh về Hoàng Thùy (Quán quân Next Top 2011) và Tuyết Lan (Á quân Next Top 2010) tỏa sáng trên sàn diễn Mỹ đã khiến người hâm mộ vô cùng vui mừng và tự hào vì đây là một tín hiệu đáng mừng cho làng người mẫu trong nước khi Việt Nam có đại diện xuất hiện ở thị trường thời trang lớn nhất thế giới.

Tuy nhiên, niềm vui chưa được bao lâu thì liên tục xảy ra scandal khiến Vietnam's Nextp top model (VNTM) và chuyến đi Mỹ trở thành "mớ bòng bong".

Đầu tiên phải kể tới là việc rộ lên thông tin về một bức thư mời biểu diễn từ nước Mỹ dành cho Tuyết Lan và Hoàng Thùy. Trong bức thư đó, các nhà thiết kế Mỹ đã gọi Tuyết Lan và Hoàng Thùy là quán quân của Vietnam’s Next Top Model (VNTM) hai mùa 2010 và 2011. Nhưng trên thực tế, Tuyết Lan chỉ là Á quân VNTM mùa 2010 chứ không phải là quán quân. Huyền Trang mới là quán quân VNTM 2010, và chương trình VNTM đã gian dối trong việc "tráo" ngôi vị của Huyền Trang.
 
Trước sự việc ầm ĩ này, bà Quỳnh Trang, Giám đốc sản xuất VNTM và là người đại diện cho công ty BeU đã khẳng định, công ty người mẫu BeU và chương trình VNTM chưa bao giờ phủ nhận Huyền Trang là quán quân. Đây chỉ là một nhầm lẫn và sai sót của nhân viên khi viết email chứ không có chuyện “tráo” danh hiệu của ai.

Về sự việc này, hai người mẫu trong cuộc là Tuyết Lan và Huyền Trang cũng đã lên tiếng và đăng tải những hình ảnh chứng minh, giữa họ là tình bạn và dường như dư luận đã vô tình đặt họ lên bàn cân. Huyền Trang cũng đã viết những dòng rất dài trên trang dành cho người hâm mộ về sự lựa chọn của cô.
 
Tưởng chừng sự việc êm xuôi, nhưng tiếp đó, siêu mẫu Hà Anh đã chia sẻ trên một tờ báo rằng, Hoàng Thùy và Tuyết Lan không tham gia những show diễn nằm trong khuôn khổ New York Fashion Show, mà là những show diễn thuộc Couture Fashion Week là hoạt động song song cùng thời gian với New York Fashion Week.

Trong khi sự việc vẫn chưa có câu trả lời chính xác thì giữa siêu mẫu Hà Anh (giám khảo mùa đầu tiên) và giám khảo mùa thứ 2 Đỗ Mạnh Cường đã thi nhau lên Facebook để đưa ra ý kiến của riêng mình. NTK Đỗ Mạnh Cường còn không ngần ngại cho rằng, Hà Anh cố tình làm vậy vì ghen tức và dọa sẽ nói ra những điều “bí mật” của Hà Anh.

Tiếp đó, kết thúc thời gian tại Mỹ, bà Quỳnh Trang về nước và tổ chức cuộc họp báo để nhằm giải thích những scandal trong thời gian qua.

Chính sự "đánh bóng quá đà" đã làm lu mờ sự cố gắng của hai cô gái trẻ?! 
 Chính sự "đánh bóng quá đà" đã làm lu mờ sự cố gắng của hai cô gái trẻ?!

 Chính sự "đánh bóng quá đà" đã làm lu mờ sự cố gắng của hai cô gái trẻ?!

Theo đó, bà Quỳnh Trang đã đưa ra bằng chứng cụ thể để chứng minh rằng những show diễn của Hoàng Thùy và Tuyết Lan tham gia thuộc New York Fashion Week: “Thật sự không hề có một show diễn nào được gọi là NYFW, mà đó là một sự kiện, tuần lễ thời trang với sự quy tụ của rất rất nhiều show diễn lớn nhỏ. Và trong khuôn khổ đó, Mercedes-Benz Fashion Week là một show diễn lớn nhất bởi được sự tài trợ của Mercedes-Benz. Có thể mọi người đang lầm tưởng đây là show diễn duy nhất của NYFW nên mới có những thông tin cho rằng Tuyết Lan và Hoàng Thùy không hề biểu diễn tại tuần lễ thời trang này".

Bà Quỳnh Trang còn nói thêm: "Ngoài những show diễn trước từ ngày 13 đến 16, thì ngày 17 đến 19, Tuyết Lan và Hoàng Thùy có góp mặt trong Couture Fashion Week - đây là một trong những show diễn lớn nhất của New York Fashion Week được diễn ra tại khách sạn sang trọng bậc nhất của New York - Waldork-Astoria".
 
Bà Quỳnh Trang cũng bày tỏ sự thất vọng với siêu mẫu Hà Anh và bà Thúy Nga khi có những phát ngôn về chương trình trên báo chí thời gian qua, đồng thời cũng yêu cầu nhận được lời xin lỗi từ phía những người phát ngôn này, nếu không bà sẽ có hướng giải quyết.

Bà Trang cho biết: "Tôi cho rằng những phát biểu của Hà Anh là do cô ấy muốn thỏa mãn sự hiếu thắng của mình. Tôi tự hỏi cô ấy có bao giờ được góp mặt tại New York Fashion Week chưa mà lại phát biểu như vậy".

Cũng tại buổi họp báo, bà Quỳnh Trang cho rằng, siêu mẫu Hà Anh - một trong 3 giám khảo của mùa thi đầu tiên của VNTM đã vi phạm đạo đức giám khảo, khi Hà Anh liên tục có những động thái trù dập Tuyết Lan vì lý do, Tuyết Lan đã không chào khi gặp Hà Anh.

Sau những ý kiến của đại diện chương trình VNTM, Hà Anh tiếp tục tuyên chiến với bà Trang, và cho rằng, cô tuyên bố nếu muốn chiến tranh thì cứ chiến tranh, cô không sợ gì hết...

Từ khi nổ ra các vụ lùm xùm đến nay đã hơn 1 tuần, đã có ý kiến chính thức từ BTC VNTM nhưng dường như vẫn không thể giải quyết hết mọi vấn đề xung quanh sự việc Tuyết Lan và Hoàng Thùy có thật sự tham gia New York Fashion Week hay không mà chỉ làm bùng lên càng nhiều tranh cãi giữa hai phe ý kiến trái chiều… Trên các trang mạng xã hội, điển hình là Facebook, cuộc chiến giữa hai phe, “bênh Tuyết Lan, Hoàng Thùy” và “bênh Hà Anh” vẫn bùng nổ.

Nhìn lại từ đầu sự việc cho tới nay có thể thấy, việc các người mẫu Việt Nam như Huyền Trang, Tuyết Lan và Hoàng Thùy chỉ cần được xuất hiện trên sàn catwalk của Mỹ là một  điều rất đáng ghi nhận và tự hào cho làng thời trang Việt Nam chứ không nhất thiết phải trong New York Fashion Week. Tuy nhiên, chính sự "đánh bóng quá đà" của chương trình VNTM và những scandal "cãi cọ" như trên đã làm lu mờ đi sự cố gắng, nỗ lực của họ, biến họ vô tình trở thành kẻ gian dối, và biến công chúng thành trò đùa vì "không biết đâu mà lần"!