Vietnam Airlines nối lại đường bay đi châu Âu

(ANTĐ) - Mặc dù núi lửa ở Iceland vẫn hoạt động nhưng đêm 19-4, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức thành công 2 chuyến bay từ TP.HCM đi Moscow (Nga) và ngược lại. Từ tối qua (20-4), Vietnam Airlines nối lại một số chuyến bay đi tới Nga và Pháp.

Vietnam Airlines nối lại đường bay đi châu Âu

(ANTĐ) - Mặc dù núi lửa ở Iceland vẫn hoạt động nhưng đêm 19-4, Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) đã tổ chức thành công 2 chuyến bay từ TP.HCM đi Moscow (Nga) và ngược lại. Từ tối qua (20-4), Vietnam Airlines nối lại một số chuyến bay đi tới Nga và Pháp.

Theo thống kê của Vietnam Airlines trong 5 ngày (từ ngày 16-4 đến 20-4), do ảnh hưởng của khói bụi núi lửa tại Iceland, hãng đã hủy tới 21 chuyến bay từ Việt Nam đi Nga, Đức, Pháp khiến hơn 6.400 hành khách bị mắc kẹt tại sân bay. Trong đó có hơn 1.200 khách Pháp, 621 khách Đức và 313 khách Nga, số còn lại là khách đi từ Việt Nam.

Để chuyên chở hết số khách bị mắc kẹt này, Vietnam Airlines đưa ra hai kế hoạch dành cho dự phòng và phục hồi. Hãng dự kiến mất 5 ngày, với tổng cộng cần 24 chuyến bay, để vận chuyển hết số hành khách nhỡ bay nếu bầu trời mở. Trong đó, Vietnam Airlines tăng cường 3 chuyến vào ngày 20-4, 3 chuyến vào ngày 21-4, 4 chuyến ngày 22-4 và 3 chuyến vào ngày 23-4. Theo Vietnam Airlines, điều kiện ưu tiên là những hành khách cao tuổi, trẻ em, phụ nữ và những hành khách bị hủy bay từ ngày đầu.                    

(Theo TTXVN)