Việt Nam vẫn có tỷ lệ người mắc bệnh lao cao

ANTĐ - Chiều 9-3, Bộ Y tế tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chiến lược phòng chống lao và triển khai phương hướng hoạt động năm 2015. 

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết: dịch tễ lao tại nước ta còn diễn biến phức tạp. Việt Nam vẫn đứng thứ 12 trong số 22 nước có người mắc bệnh lao cao và đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc... Thứ trưởng đề nghị trong năm 2015, các địa phương đưa công tác chống lao thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; huy động nguồn lực cộng đồng, địa phương vào công tác chống lao…