Việt Nam tổ chức hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất 2016

ANTD.VN - Đó là chuỗi sự kiện ngoại giao đa phương diễn ra tại Hà Nội từ ngày 24 đến 26-10, bao gồm: Hội nghị cấp cao Chiến lược hợp tác kinh tế Ayeyawady - Chao Phray - Mekong lần thứ 7 (ACMECS 7), Hội nghị cấp cao bốn nước Campuchia - Lào - Myanmar - Việt Nam lần thứ 8 (CLMV 8) và Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới về Mekong (WEF - Mekong). 

Dự kiến, Tổng thống Myanmar, Thủ tướng các nước Campuchia, Lào, Việt Nam và Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế Thái Lan sẽ tham dự sự kiện ngoại giao đáng chú ý này.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Đặng Đình Quý hôm qua 19-10 khẳng định, đây là hoạt động đối ngoại đa phương lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam trong năm 2016. Khác với các hội nghị đa phương khác, đây là cuộc gặp giữa những người anh em, bạn bè truyền thống, "hàng xóm sát nhà", là cơ chế rất quan trọng để  tăng cường lòng tin, hợp tác để cùng nhau giải quyết, tháo gỡ các vấn đề cụ thể từ hợp tác phát triển kinh tế, phát triển nguồn nhân lực, du lịch, môi trường, khai thác bền vững nguồn nước sông Mekong, đến tội phạm xuyên quốc gia…