Việt Nam thắt chặt quan hệ với Lào, Liên bang Nga

ANTĐ - Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa có thông cáo về 2 chuyến thăm chính thức cấp cao, góp phần thắt chặt quan hệ Việt Nam - Lào và quan hệ Việt Nam - Liên bang Nga. 

Theo đó, nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Chính phủ CHDCND Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ nước CHDCND Lào sẽ thăm hữu nghị chính thức nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 15 đến 17-5. 

Ngay sau khi đón tiếp Thủ tướng Lào tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Liên bang Nga Dmitri Medvedev. Trong chuyến thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 16 đến 20-5, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 20 năm Quan hệ Đối thoại ASEAN - Nga.