Việt Nam- Singapore tìm cơ hội hợp tác trong ngành bán dẫn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Singapore phát triển bán dẫn từ sớm và xu hướng phát triển ngành bán dẫn tại Việt Nam hiện nay phù hợp với Singapore.
Singapore quan tâm đầu tư ngành bán dẫn tại Việt Nam

Singapore quan tâm đầu tư ngành bán dẫn tại Việt Nam

Thương vụ Việt Nam tại Singapore phối hợp với Hiệp hội công nghiệp bán dẫn Singapore (SSIA) vừa tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư công nghiệp, thương mại và dịch vụ nhằm thu hút đầu tư ngành công nghiệp bán dẫn, xúc tiến thương mại và dịch vụ thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vào Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh cho biết, Chính phủ Việt Nam xác định bán dẫn là một trong những ngành mũi nhọn của nền kinh tế quốc dân. Năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chiến lược phát triển ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Chiến lược có 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 (2024-2030), Việt Nam đặt mục tiêu trở thành trung tâm toàn cầu về nguồn nhân lực bán dẫn và thiết lập năng lực cơ bản trong nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đóng gói và thử nghiệm.

Doanh thu của ngành công nghiệp bán dẫn dự kiến vượt 25 tỷ USD mỗi năm, với giá trị gia tăng đạt 10-15%.

Theo Đại sứ Trần Phước Anh, Singapore là nước có kinh nghiệm và tiên tiến trong ngành công nghiệp điện tử và bán dẫn. Hai nước còn nhiều tiềm năng và cơ hội hợp tác trong lĩnh vực này.

Giám đốc điều hành SSIA Ang Wee Seng cho biết hệ sinh thái bán dẫn Singapore hiện đóng góp gần 12% thị trường bán dẫn toàn cầu và chiếm khoảng 8% GDP của Singapore. Trong khi đó, Việt Nam đang nhanh chóng trở thành điểm đến quan trọng cho các khoản đầu tư vào đổi mới, sản xuất và bán dẫn.

“Việt Nam đang thu hút sự quan tâm ngày càng tăng trong toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn, từ thiết kế đến lắp ráp, thử nghiệm và đóng gói. Các ngành sản xuất điện tử và công nghệ đang bùng nổ của Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô bao gồm xe điện, điện tử tiêu dùng và viễn thông đang thúc đẩy nhu cầu về chất bán dẫn.

Những xu hướng này phù hợp với lĩnh vực trọng tâm của Singapore, mang lại tiềm năng hợp tác to lớn. Một yếu tố quan trọng thúc đẩy sự tăng trưởng này là nhân tài. Việc phát triển lực lượng lao động lành nghề và lãnh đạo có tầm nhìn xa là điều cần thiết để duy trì sự đổi mới”- Giám đốc điều hành SSIA Ang Wee Seng nói.

Ông Cao Xuân Thắng- Tham tán Thương mại Việt Nam tại Singapore cho biết, Thương vụ Việt Nam dự kiến sẽ tổ chức một đoàn các nhà đầu tư và các đối tác ngành công nghiệp bán dẫn tại Singapore sang Việt Nam trong thời gian tới để xúc tiến đầu tư trong lĩnh vực này.