![]() |
Các đại biểu dự mít tinh Ngày Sức khỏe Thế giới 2025 |
Ngày Sức khỏe Thế giới năm nay (7-4-2025) mang thông điệp: "Khởi đầu lành mạnh, Tương lai tươi sáng", nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chăm sóc sức khỏe mẹ và trẻ sơ sinh - nền tảng vững chắc cho một cộng đồng khỏe mạnh.
Dịp này, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi toàn cầu: Ưu tiên sức khỏe mẹ và bé; Tăng cường tiếp cận dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, thấu cảm; Chăm sóc toàn diện trước - trong - và sau sinh; Nâng cao nhận thức thông qua giáo dục và hỗ trợ cộng đồng.
Tại Việt Nam, Bộ Y tế đã ban hành nhiều Kế hoạch hành động, Đề án về phòng bệnh và chăm sóc, bảo vệ sức khỏe phụ nữ, bà mẹ, trẻ em và tổ chức triển khai hiệu quả với những kết quả ấn tượng trong mục tiêu giảm tử vong mẹ, tử vong trẻ em; được cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Cụ thể như: Tỷ lệ tử vong mẹ đã giảm trên 5 lần, từ mức 233/100.000 trẻ đẻ sống năm 1990 xuống còn trên 44/100.000 trẻ đẻ sống năm 2023; tỷ suất tử vong trẻ em dưới 1 tuổi giảm hơn 4 lần từ 44 ‰ xuống còn 11,6‰; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em cũng giảm mạnh từ mức 53‰ xuống còn 9,7‰... Việt Nam được đánh giá là một trong 6 nước trên thế giới đạt chuẩn về tỷ lệ giảm tử vong mẹ.
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, cần ưu tiên và triển khai việc hoàn thiện thể chế; xây dựng chính sách về công tác phòng bệnh, bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản, tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận tới các dịch vụ y tế chất lượng, hiệu quả, nhất là các nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội.
Cùng đó, ưu tiên tối đa nguồn lực để thực hiện mục tiêu giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh, tử vong trẻ em và cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở bà mẹ, trẻ em, nhất là tại các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn.