Việt Nam lên tiếng việc Mỹ ‘tẩy chay ngoại giao’ Olympic Bắc Kinh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết quan điểm của Việt Nam về việc Mỹ và một số quốc gia tuyên bố “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh 2022.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

“Olympic là sự kiện thể thao quốc tế với mục đích giao lưu, tăng cường tình đoàn kết hữu nghị và hiểu biết giữa các nước trên thế giới. Với tinh thần đó, Việt Nam mong muốn tất cả các nước cùng đóng góp vào thành công của sự kiện này”, bà Hằng nói tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 9-12-2021.

Trước đó, vào ngày 6-12, Mỹ tuyên bố sẽ “tẩy chay ngoại giao” Olympic Bắc Kinh 2022 vì “quan ngại vấn đề nhân quyền”, bằng cách không cử quan chức hay đại diện ngoại giao dự sự kiện này, nhưng vẫn để các vận động viên thi đấu bình thường. Một số quốc gia khác như Australia, Anh và Canada cũng đưa ra quyết định tương tự.

Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích Mỹ, đồng thời cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả Washington.