Việt Nam làm quan sát viên phiên xử "đường lưỡi bò"

ANTĐ - Việt Nam, Nhật Bản và một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á như Malaysia, Indonesia và Thái Lan được Tòa Trọng tài thường trực (PCA) của Liên hợp quốc (LHQ) có trụ sở ở The Hague, Hà Lan cho phép tham dự phiên xử vụ kiện của Philippines đối với Trung Quốc về “đường lưỡi bò” trên Biển Đông.

Tòa Trọng tài thường trực cho biết, phiên điều trần bắt đầu từ ngày 7-7-2014, tuy không được công khai nhưng đã cho phép một số quốc gia trên cử phái đoàn tới tham dự với tư cách là quan sát viên.

“Sau khi nhận được các văn bản yêu cầu đề nghị tham dự từ các nước quan tâm và tìm hiểu quan điểm của các bên, Tòa Trọng tài thường trực cho phép chính phủ các nước Việt Nam, Nhật Bản, Malaysia, Indonesia và Thái Lan, gửi phái đoàn  tới tham dự với tư cách là quan sát viên”, PCA thông báo.

Theo đó, Philippines đã cử một phái đoàn hùng hậu gồm Ngoại trưởng nước này Albert Del Rosario, Bộ trưởng Tư pháp Leila De Lima, Bộ trưởng Quốc phòng Voltaire Gazmin… và nhiều quan chức cấp cao trong chính phủ cũng như phái đoàn luật sư nổi tiếng quốc tế chống lại yêu sách chủ quyền phi lý của Bắc Kinh nhằm đơn phương độc chiếm Biển Đông.