Việt Nam - Israel: Thân nhân ngoại giao đoàn được làm việc có thu nhập

ANTĐ - Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao Việt Nam) cho biết, Hiệp định giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Nhà nước Israel về việc thân nhân thành viên cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự làm việc có thu nhập, có hiệu lực kể từ ngày 18-7-2016. 

Theo đó, thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước cử được phép làm việc có thu nhập trên lãnh thổ Nước tiếp nhận phù hợp với pháp luật của nước tiếp nhận. Thân nhân được nêu trong Hieejpo định gồm: vợ hoặc chồng; con chưa lập gia đình dưới 21 tuổi; con chưa lập gia đình dưới 25, đang đi học; hoặc con chưa lập gia đình, bị khuyết tật về thể chất.