Việt Nam hướng tới một thế giới không có chiến tranh, đói nghèo

ANTĐ - Đoàn Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại Hội đồng LHQ khóa 68. Đây là một hoạt động đối ngoại quan trọng, nhằm triển khai chủ trương chủ động và tích cực hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam. Đồng thời, khẳng định Việt Nam là một thành viên tích cực và có trách nhiệm của LHQ, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-LHQ nói chung và với các cơ quan chuyên môn của LHQ nói riêng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có bài phát biểu trong Phiên thảo luận Cấp cao của Đại Hội đồng LHQ khóa 68 tại New York, thể hiện nỗ lực và mong muốn của Việt Nam hướng tới một thế giới không có chiến tranh, đói nghèo. Thủ tướng khẳng định Việt Nam đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ nhằm góp phần “kiến tạo hòa bình, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ hành tinh của chúng ta”. 

Bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng được cho là sự tiếp nối tinh thần và nội dung tuyên bố về tăng cường “xây dựng lòng tin chiến lược” tại Shangi-La 2013 đã thu hút sự chú ý của các nhà lãnh đạo cao cấp của các quốc gia thành viên và sự đồng tình lớn của dư luận thế giới. Những nội dung được nhấn mạnh trong bài phát biểu đã phản ánh các vấn đề nhức nhối mà thế giới quan tâm. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã đưa ra những thông điệp mạnh mẽ trong bối cảnh toàn khu vực đứng trước những thách thức và nguy cơ ngày càng lớn đối với hòa bình và an ninh. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nêu bật tầm quan trọng của việc xây dựng lòng tin chiến lược góp phần củng cố hòa bình, giải quyết các xung đột trên thế giới, thể hiện tinh thần Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào công việc chung của Liên Hợp Quốc. Đặc biệt, qua đó, tiếng nói của Việt Nam đã ngày một được khẳng định trên trường quốc tế. 

Kể từ khi trở thành thành viên thứ 149 của LHQ với nhiều đóng góp tích cực trong 36 năm qua, bạn bè thế giới thực sự đã xem Việt Nam là một người bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm. Việc chúng ta đẩy mạnh triển khai đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế trên nhiều hướng, trong nhiều khuôn khổ và nhiều hình thức khác nhau sẽ góp phần tăng cường hơn nữa vai trò và vị thế của Việt Nam là thành viên tích cực, chủ động và có trách nhiệm của LHQ. Việt Nam đã và đang phấn đấu hết mình trong LHQ trên tất cả các lĩnh vực với hai trụ cột chính là hòa bình và phát triển. 

Từ những phân tích thuyết phục và xúc động về những nỗi đau khổ mà nhân loại phải gánh chịu vì chiến tranh, vì đói nghèo, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi thế giới hãy hướng đến hòa bình và hợp tác. Bởi vì, “ước mơ của nhân loại về một cuộc sống an toàn, hòa bình và phồn vinh vẫn còn xa ở phía trước”. Điển hình là những quan ngại về tình hình bạo lực ở Trung Đông, Bắc Phi (gần đây nhất là ở Syria); diễn biến khó lường trên bán đảo Triều Tiên; biển Hoa Đông, biển Đông vẫn chưa lặng sóng vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thúc giục cần phải lên án, ngăn chặn bất kỳ hành động hiếu chiến nào. “Còn một tín hiệu dù nhỏ nhoi của hòa bình, chúng ta cũng phải tận sức để tránh chiến tranh. Bởi chiến tranh sẽ cướp đi sinh mạng không chỉ của một mà của rất, rất nhiều người” - Thủ tướng phát biểu. Cộng đồng quốc tế hiện trông đợi các nước lớn là những tấm gương kiến tạo hòa bình, HĐBA LHQ là điểm tựa, là động lực để các quốc gia, các dân tộc cùng chung tay gìn giữ hòa bình... Từng trải qua chiến tranh tàn khốc và đói nghèo cùng cực, nên khát vọng hòa bình và thịnh vượng của người dân Việt Nam càng cháy bỏng. “Việt Nam đã sẵn sàng tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ. Chúng tôi sẵn lòng đóng góp nguồn lực - dù còn nhỏ bé - như sự tri ân đối với bạn bè quốc tế đã giúp chúng tôi giành và giữ độc lập, thống nhất đất nước, thoát khỏi đói nghèo” - Thủ tướng nhấn mạnh.

Việc Việt Nam tuyên bố đóng góp tích cực, xây dựng và có trách nhiệm vào công việc của LHQ đã cho thấy quốc gia này thực sự đã hội nhập toàn cầu.