Việt Nam giúp Lào đào tạo 2 tiến sỹ, 405 thạc sỹ cho ngành tài chính

ANTĐ - Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào và tham dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính ASEAN lần thứ 20 tại Thủ đô Vientiane, Bộ trưởng Tài chính Việt Nam Đinh Tiến Dũng và Bộ trưởng Tài chính Lào Lien Thikeo vừa ký Thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020. 

Thỏa thuận này sẽ định hướng các hoạt động hợp tác của Bộ Tài chính hai nước Việt Nam – Lào trong giai đoạn tới, tập trung vào các chương trình đem lại hiệu quả thiết thực. Đáng chú ý, trong giai đoạn 2011-2015 vừa qua, Bộ Tài chính Việt Nam đã giúp Lào xây dựng các bộ luật tài chính quan trọng. Việt Nam đã giúp Bộ Tài chính Lào và các đơn vị trực thuộc đào tạo 2 tiến sỹ, 405 thạc sỹ, 27 cử nhân.