Việt Nam đóng góp vào nghiên cứu chung của nhân loại

ANTĐ - Kỳ họp lần thứ 38 của Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đang diễn ra tại trụ sở UNESCO tại Paris, Pháp từ ngày 3 đến 18-11.  

Trưởng đoàn Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Công Tạc cho biết, Việt Nam sẽ đề xuất UNESCO công nhận hai trung tâm là Trung tâm Vật lý và Trung tâm Toán học trên cơ sở Viện Toán và Viện Vật lý thuộc Viện Hàn lâm Khoa học-Công nghệ Việt Nam trở thành trung tâm dạng 2 trực thuộc UNESCO. Điều này cho thấy Việt Nam muốn đóng góp vào các công trình nghiên cứu chung của nhân loại đồng thời cũng thể hiện trí tuệ Việt Nam trong những lĩnh vực vốn là thế mạnh của các nước phát triển. 

Trong cuộc gặp Tổng Giám đốc UNESCO - bà Irina Bokova, Trưởng đoàn Việt Nam cũng đã chính thức nêu vấn đề về một đường link của UNESCO dẫn đến trang mạng của Ủy ban Hải dương học quốc tế (IOC) có đăng những thông tin không chính xác về hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Thứ trưởng Phạm Công Tạc đề nghị UNESCO điều chỉnh kịp thời, nhằm tránh gây hiểu sai và để đảm bảo sự khách quan trong thông tin liên quan đến chủ quyền các quốc gia.