Việt Nam đăng cai VCK Asian Cup 2014

ANTĐ - Hôm qua 29-5, ít ngày sau khi ĐT nữ Việt Nam trở về nước với thành tích lọt thẳng vào VCK Asian Cup 2014, VFF thông báo Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã chính thức chọn Việt Nam là nước chủ nhà đăng cai VCK Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2014. 

Đây là thông tin không thể tốt hơn với bóng đá nữ Việt Nam ở thời điểm hiện tại, vì việc thi đấu trên sân nhà có thể cụ thể hóa được giấc mơ dự World Cup 2015 (Canada) của thầy trò HLV Trần Vân Phát. Ở VCK Asian Cup 2014, 8 đội tham dự sẽ chia làm 2 bảng, đá vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội dẫn đầu mỗi bảng vào bán kết. 4 đội này sẽ vào thẳng World Cup và 2 đội xếp thứ 3 còn lại sẽ đá play-off để giành vé thứ 5 của châu Á đến Canada năm 2015.