Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là bình thường, hợp pháp

ANTĐ - Phó Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng khẳng định: Việc Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp, phù hợp với luật pháp Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

  Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là bình thường, hợp pháp  ảnh 1

Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao ngày 4-6, trả lời câu hỏi về vụ tàu cứu hộ của Việt Nam khi trợ giúp ngư dân gặp nạn, bị suy tim, đi qua đảo Tri Tôn trên quần đảo Hoàng Sa, bị tàu hải quân Trung Quốc cản trở, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: “Hiện chúng tôi đang kiểm tra thông tin này. Một lần nữa Việt Nam khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với quần đảo Hoàng Sa. Việc Việt Nam cử tàu tìm kiếm cứu nạn ra quần đảo Hoàng Sa là hoạt động bình thường, hợp pháp, phù hợp với luật pháp Việt Nam, phù hợp với luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”.