Việt Nam có thể gặp Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019

ANTD.VN - Nằm khác nhóm hạt giống, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên một cuộc đụng độ duyên nợ với Thái Lan ở sân chơi châu lục, cụ thể là tại vòng bảng Asian Cup 2019.

Với trận hòa 1-1 trên sân Jordan hôm 27-3 vừa qua, đội tuyển Việt Nam được cộng thêm 38 điểm (từ 292 lên 330 điểm) để tăng 10 bậc, từ 113 lên vị trí 103 trên BXH FIFA tháng 4-2018. Thành tích này tác động trực tiếp đến việc phân nhóm bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2019 của AFC.

Liệu lá thăm may rủi có đưa ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ở vòng bảng Asian Cup 2019?

Theo đó, với thứ hạng 103 thế giới, đoàn quân của HLV Park Hang-seo xếp ở nhóm số 3 cùng với Uzbekistan, Iraq, Ấn Độ, Qatar và CHDCND Triều Tiên. Hai đại diện khác của Đông Nam Á là Philippines và Thái Lan xếp ở nhóm số 4 cùng với Bahrain, Jordan, Yemen và Turkmenistan. 

Nhóm 1 là những đội hạt giống được đánh giá cao nhất: UAE, Iran, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và Ả rập Saudi. Trong khi đó, nhóm 2 có những cái tên như Trung Quốc, Kyrgyzstan, Syria, Lebanon, Palestine và Oman.

Việc ở khác nhóm khiến ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể nằm chung bảng với Thái Lan hoặc Philippines, hai người quen ở Đông Nam Á. Ở vòng loại thứ 2 World Cup 2018, Việt Nam cũng từng nằm chung bảng với Thái Lan và để thua cả 2 trận, với tỉ số 0-1 và 0-3.

Bảng đấu nhiều duyên nợ nhất mà các CĐV Việt Nam đang nghĩ tới lúc này là: Hàn Quốc (nhóm 1), Syria (nhóm 2), Việt Nam (nhóm 3) và Thái Lan (nhóm 4). Trong đó, Hàn Quốc là quê hương của HLV Park Hang-seo, Syria gợi lại ký ức đẹp khi U23 Việt Nam hòa U23 Syria 0-0 ở trận cuối vòng bảng giải U23 châu Á để mở ra kỳ tích vào chung kết, còn Thái Lan thì tất nhiên, là đối thủ có nhiều "ân oán" nhất trong khu vực.

Lễ bốc thăm chia bảng Asian Cup 2019 sẽ được diễn ra vào ngày 4-5 tới tại Dubai. 24 đội sẽ được chia làm 6 bảng đấu (mỗi bảng có 4 đội). Theo quy định, 2 đội đứng đầu mỗi bảng cộng thêm 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền lọt vào vòng 1/8.