Việt Nam bất ngờ có thêm HCV từ SEA Games kết thúc... 4 tháng trước

ANTD.VN - Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa cho biết đoàn Thể thao Việt Nam sẽ có thêm 1 HCV môn pencak silat tại SEA Games 29, dù đại hội thể thao này đã kết thúc cách đây 4 tháng.

Tờ nhật báo The Straits Times (Singapore) ngày 13-12 cho biết, Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á vừa công bố 3 VĐV đoạt huy chương tại SEA Games 2017 dương tính với mẫu thử doping, gồm Wendy Ng Yan Yee (Malaysia, nhảy cầu), Nurisan Loseng (Thái Lan, môn pencak silat) và Benjaporn Sriphanomthorn (Thái Lan, bơi).

Ba VĐV này được xác định dương tính với chất sibutramine - một chất bị cấm bởi Cơ quan chống doping thế giới (Wada). Sibutramine là một chất ức chế sự thèm ăn thường thấy trong các chất bổ sung giảm cân, vốn thường dùng trong quá trình ép cân của VĐV thể thao.

Do Nurisan Loseng dùng doping nên thành tích HCV đồng đội nữ của nhóm VĐV pencak silat Thái Lan có cô này tham gia bị tước bỏ

Chủ tịch Liên đoàn Thể thao Đông Nam Á, ông Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar cho biết chiến thắng của 3 VĐV kể trên và huy chương của họ tại SEA Games 29 sẽ bị thu hồi.

"Nếu họ giành được HCV, người giành HCB sẽ được công bố là người chiến thắng và sẽ được trao HCV. Tương tự, VĐV giành HCĐ sẽ được đôn lên thay thế VĐV giành HCB nhờ doping", ông Tan Sri Tunku Imran Tuanku Jaafar nói.

Theo đó, đoàn Singapore sẽ có thêm 1 HCV, 1 HCB nhờ 2 trong 3 VĐV kể trên bị thu hồi huy chương.

Người dính doping còn lại là Nurisan Loseng - một trong 3 VĐV pencak silat Thái Lan giành HCV biểu diễn đồng đội nữ hôm 29-8, cũng sẽ khiến nhóm VĐV này bị tước ngôi vô địch đại hội. Thay thế là nhóm nữ VĐV pencak silat của Việt Nam gồm Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Thúy, giành HCB được đôn lên thành HCV.

...và nhóm nữ VĐV pencak silat của Việt Nam gồm Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Thu Hà - Nguyễn Thị Thúy, giành HCB sẽ được đôn lên thành HCV

Như vậy, kết quả chung cuộc bảng tổng sắp huy chương SEA Games 2017 sẽ là: Malaysia xếp thứ nhất với 144 HCV (thay vì 145 HCV), Thái Lan xếp thứ 2 với 71 HCV (thay vì 72 HCV), Việt Nam có 59 HCV (thay vì 58 HCV) xếp thứ ba, còn Singapore với 58 HCV (thay vì 57 HCV) xếp thứ tư.

Với kết quả này, đoàn Việt Nam vẫn hoàn thành chỉ tiêu là đứng tốp ba toàn đoàn. Trước đó khi SEA Games kết thúc hơn một tháng, đoàn Singapore được thông báo vươn lên soán vị trí thứ 3 của đoàn Việt Nam (cùng 58 HCV nhưng hơn về HCB) nhờ chiếm lại HCV từ VĐV nhảy cầu người Malaysia, Wendy Ng Yan Yee được xác định dương tính với doping.