Điện Biên rung lắc vì động đất 4,7 độ richter

Điện Biên rung lắc vì động đất 4,7 độ richter

ANTĐ - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho biết, vào hồi 6h ngày 23-4, đã xảy ra một trận động đất có cường độ 4,7 độ richter ở tọa độ 22,203 độ vĩ Bắc; 102,464 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 15km, tại khu vực huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biện.

Động đất 3,2 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 3,2 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

ANTĐ - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý Địa cầu) cho biết, vào 22h12 đêm 9-4, đã xảy ra một trận động đất có cường độ 3,2 độ richter tại vị trí 15,363 độ Vĩ Bắc; 108,126 độ Kinh Đông trong khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (huyện Bắc Trà My, Quảng Nam), độ sâu chấn tiêu khoảng 7 km.

Điện Biên động đất 3,7 độ richter

Điện Biên động đất 3,7 độ richter

ANTĐ - Theo tin từ Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu), một trận động đất với cường độ 3,7 độ richter đã xảy ra trên địa bàn huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên chiều 28-12. 
Thừa Thiên - Huế liên tiếp động đất

Thừa Thiên - Huế liên tiếp động đất

ANTĐ - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho hay, vào lúc 11h46 ngày 14-12, tại vị trí có tọa độ 16,109 độ vĩ Bắc; 107,381 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã xảy ra một trận động đất có cường độ 2,9 độ richter, độ sâu chấn tiêu khoảng 11km, Trước đó, lúc 20h38 ngày 12-12 cũng xảy ra một trận động đất có cường độ 2,6 độ richter tại vị trí có tọa độ 16,279 độ vĩ Bắc; 107,500 độ kinh Đông thuộc khu vực huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế. 
Động đất tại Thừa Thiên - Huế

Động đất tại Thừa Thiên - Huế

ANTĐ - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho hay, vào lúc 12h38 (giờ Hà Nội) trưa 6-12 đã xảy ra một trận động đất 2,5 độ richter tại khu vực huyện Hương Trà, Thừa Thiên - Huế. 
Động đất 3,4 độ richter tại Mường Tè lúc nửa đêm

Động đất 3,4 độ richter tại Mường Tè lúc nửa đêm

ANTĐ - Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Cao Đình Triều, chuyên gia nghiên cứu về động đất của Viện Vật lý địa cầu, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, trận động đất có độ lớn 3,4 độ richter tại khu vực huyện Mường Tè hồi 0 giờ 34 phút ngày 20-10 thuộc chuỗi các hoạt động của vùng Tây Bắc là trận động đất nhẹ và phù hợp quy luật do các đứt gãy ở vùng Tây Bắc đang trong thời kỳ hoạt động mạnh. 
Động đất cường độ mạnh tại Điện Biên

Động đất cường độ mạnh tại Điện Biên

ANTĐ - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất có cường độ lên tới 4,3 độ richter đã xảy ra trên biên giới Việt- Lào (tiếp giáp Điện Biên) vào tối qua.
Động đất 2,9 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

Động đất 2,9 độ richter tại thủy điện Sông Tranh 2

ANTĐ - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) cho hay, vào hồi 14h39 ngày 8-6, một trận động đất có độ lớn 2,9 độ Richter xảy ra tại vị trí có tọa độ 15,362 độ Vĩ  Bắc; 108,107 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 6km. 
Động đất 2,5 độ richter tại Nghệ An

Động đất 2,5 độ richter tại Nghệ An

ANTĐ - Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý địa cầu cho biết, một trận động đất 2,5 độ richter đã xảy ra vào 4h15 ngày 22-4 tại huyện Quế Phong (Nghệ An). Cụ thể, vị trí xảy ra động đất có tọa độ 19,902 độ Vĩ Bắc - 105,016 độ Kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10km. 
Liên tục động đất tại Sơn La

Liên tục động đất tại Sơn La

ANTĐ - Một trận động đất có cường độ 2,8 độ richter đã xảy ra tại huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La, vào tối ngày hôm qua 11-2.
Lại động đất ở Thủy điện Sông Tranh

Lại động đất ở Thủy điện Sông Tranh

ANTĐ - Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần, Viện Vật lý địa cầu cho biết, vào hồi 18h55 (giờ GMT),  tức 1h55 (giờ Hà Nội) hôm qua, 25-11, một trận động đất 2.0 độ Richter đã xảy ra tại vị trí có tọa độ 15.30 độ vĩ  Bắc, 108.15 độ kinh Đông. Trận động đất có độ sâu chấn tiêu khoảng 10km, xảy ra ở khu vực Sông Tranh, tỉnh Quảng Nam.
Động đất tại Thanh Hóa

Động đất tại Thanh Hóa

ANTĐ - Tin từ Viện Vật lý địa cầu cho biết, tối 19-1, một trận động đất đã xảy ra tại huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) mạnh 3 độ richter, độ sâu chấn tiêu là 10 km. Động đất có thể gây nên rung động cấp IV ở khu vực gần trung tâm huyện Quan Sơn và lân cận.  Từ đó đến nay, chưa ghi nhận thêm dư chấn nào xảy ra tại khu vực này.
Ưu tiên hàng đầu tính mạng người dân

Ưu tiên hàng đầu tính mạng người dân

ANTĐ - Hôm qua, 16-11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu Nhà nước Trịnh Đình Dũng đã dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra thân đập thủy điện Sông Tranh 2. Tại công trình, Bộ trưởng nhấn mạnh yêu cầu phải đặt an toàn tính mạng của người dân lên cao nhất.
An toàn thủy điện Sông Tranh 2: Còn nhiều tranh cãi

An toàn thủy điện Sông Tranh 2: Còn nhiều tranh cãi

ANTĐ - Động đất kích thích tại thủy điện Sông Tranh 2 có lẽ không giống như tại bất kỳ công trình thủy điện nào trên thế giới. Hội địa chất công trình và môi trường Việt Nam đã công bố kết quả nghiên cứu về an toàn tại công trình thủy điện này. Tuy nhiên, kết luận lại làm dấy lên một cuộc tranh luận nảy lửa giữa các nhà khoa học.

Hà Nội bị rung chấn chiều 4/10 là tin không chính xác

Hà Nội bị rung chấn chiều 4/10 là tin không chính xác

ANTĐ - Chiều nay (4/10), một số người dân tại khu vực Yên Hòa, Trung Hòa (quận Cầu Giấy, Hà Nội) tỏ ra lo lắng bởi thông tin Thủ đô Hà Nội lại tiếp tục bị rung chấn trong khoảng ít giây. Trung Tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần (Viện Vật lý địa cầu) bác bỏ thông tin trên.
Máy móc đo động đất còn kém con người?

Máy móc đo động đất còn kém con người?

ANTĐ - Phó giáo sư, Tiến sĩ Cao Đình Triều (Hội Khoa học kỹ thuật Địa Vật lý Việt Nam), chủ nhiệm đề án “đánh giá tình hình động đất khu vực công trình thủy điện Sông Tranh 2 và đề xuất biện pháp giảm nhẹ thiệt hại” đánh giá, đập thủy điện Sông Tranh 2 nằm trong phạm vi ảnh hưởng của đới đứt gãy cấp II Trà My. 
Thẩm định động đất hời hợt, theo “đơn đặt hàng”

Thẩm định động đất hời hợt, theo “đơn đặt hàng”

ANTĐ - Xung quanh báo cáo “Đánh giá tác động môi trường thủy điện Sông Tranh 2”, lập tháng 8-2005 cho rằng, thủy điện này “không có khả năng gây động đất kích thích khi tích nước” trong khi thực tế diễn ra ngược lại, GS.TS Vũ Trọng Hồng, Chủ tịch Hội Thủy lợi Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Thủy lợi cho rằng, đây là dạng thẩm định động đất theo... “đơn đặt hàng”!