- Giáo sư Mỹ gợi ý cho Tổng thống Biden cách giảm thiểu nguy cơ xung đột hạt nhân
- Nếu xung đột, vũ khí hạt nhân của Nga sẽ ‘giải quyết’ lực lượng NATO chỉ trong nửa giờ?
- Nguy cơ thảm họa hạt nhân từ xung đột ở Ukraine
![]() |
Một quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa được thử nghiệm ở Nga vào năm 2019 |
Những kết luận trên là một phần trong đánh giá hàng năm của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố hôm 16-6. Báo cáo này đánh giá tình trạng vũ khí, giải trừ quân bị và an ninh quốc tế.
Báo cáo cho biết vào thời điểm tháng 1-2025, ước tính các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có 12.241 đầu đạn, giảm 164 đầu đạn so với 1 năm trước đó.
Báo cáo cũng cho biết ước tính trong số đó có 3.912 đầu đạn, tức hơn 30%, được triển khai cùng các lực lượng tác chiến. Khoảng 2.100 đầu đạn ở trên tên lửa đạn đạo trong tình trạng báo động tác chiến cao. Báo cáo cho rằng “kỷ nguyên giảm số lượng vũ khí hạt nhân trên thế giới, vốn kéo dài từ khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, đang đi đến hồi kết”.
Nga được ước tính có 5.459 đầu đạn, tiếp theo là Mỹ với 5.177 đầu đạn. Hai quốc gia này được cho là sở hữu gần 90% tổng kho vũ khí hạt nhân toàn cầu.
Viện nghiên cứu ước tính Trung Quốc có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba với ít nhất 600 đầu đạn hạt nhân, và kho vũ khí hạt nhân của nước này đang tăng nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với khoảng 100 đầu đạn mới mỗi năm.
Viện cũng cho biết khi AI và các công nghệ khác đẩy nhanh việc ra quyết định trong các cuộc khủng hoảng, sẽ có nguy cơ cao hơn về việc bùng phát xung đột hạt nhân do hiểu lầm, nhầm lẫn hoặc sự cố kỹ thuật.