Cựu lãnh đạo Công ty cho thuê tài chính II tham ô 80 tỷ đồng

Cựu lãnh đạo Công ty cho thuê tài chính II tham ô 80 tỷ đồng

ANTĐ -  Ông Vũ Quốc Hảo, nguyên Tổng Giám đốc Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALCII) bị xác định có hành vi tham ô khoảng 80 tỷ đồng. Đây là một trong những nội dung quan trọng của bản cáo trạng, vừa được Viện KSND Tối cao hoàn tất và tống đạt đến 11 bị can trong vụ án liên quan đến Công ty ALCII. Số bị can này bị truy tố về các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Tham ô tài sản” và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
Nên thống nhất các cơ quan điều tra

Nên thống nhất các cơ quan điều tra

ANTĐ - Chúng tôi nhận thấy Điều 2 của Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này cơ bản giữ nguyên các nội dung của Điều 2 Hiến pháp năm 1992 về bản chất Nhà nước Việt Nam là Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân.
Trung Quốc tinh giản bộ máy chính phủ

Trung Quốc tinh giản bộ máy chính phủ

ANTĐ - Trung Quốc ngày 10-3 đã công bố kế hoạch cải cách cơ cấu chính phủ, giảm từ 27 bộ xuống còn 25 và giải thể Bộ Đường sắt đầy quyền lực nhưng cũng lắm bê bối. 
Bị cáo hát véo von tại tòa

Bị cáo hát véo von tại tòa

ANTĐ - Đi đòi nợ hộ và được hưởng tới hơn 600 triệu đồng tiền công, nhưng Nguyễn Hữu Quang vẫn không hài lòng. Lợi dụng sự “khờ khạo” của bị hại, anh ta đã bán và chiếm đoạt toàn bộ giá trị ngôi nhà được gán nợ.
Trưởng ban điều hành dự án nhận hối lộ gần 800 triệu đồng

Trưởng ban điều hành dự án nhận hối lộ gần 800 triệu đồng

ANTĐ - Bà Đinh Thị Tâm, 38 tuổi, nguyên Trưởng ban điều hành dự án Hà Nội thuộc Tổng Công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính (VIDIFI); nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Vật liệu và đầu tư (M-VIDIFI), bị xác định nhận hối lộ của một doanh nghiệp số tiền gần 800 triệu đồng.
Truy tố 1 "trùm" đòi nợ thuê khét tiếng

Truy tố 1 "trùm" đòi nợ thuê khét tiếng

ANTĐ - Trần Hùng Cường, 35 tuổi, quê Hải Phòng, được xem là một “chân rết” đắc lực của “ông trùm” Lê Văn Thiệp, tức Hiệp "đầu bạc", vừa bị Viện KSND Tối cao truy tố về tội danh cưỡng đoạt tài sản.
Thông tư xử lý tội phạm CNTT chính thức có hiệu lực

Thông tư xử lý tội phạm CNTT chính thức có hiệu lực

ANTĐ - Trước tình trạng tội phạm trong lĩnh vực CNTT và viễn thông đang diễn biến ngày càng phức tạp, nhất là loại hình làm giả thẻ tín dụng ngân hàng, Bộ CA, Bộ Quốc phòng, Bộ TT&TT, Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, VKSND tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch về việc hướng dẫn thi hành một số quy định về xử lý các loại tội phạm này.
Yêu cầu điều tra bổ sung vụ tiêu cực xảy ra tại Cty cho thuê tài chính II

Yêu cầu điều tra bổ sung vụ tiêu cực xảy ra tại Cty cho thuê tài chính II

ANTĐ - Diễn tiến tố tụng mới nhất trong vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Công ty cho thuê tài chính II (Công ty ALC II), là mới đây, Viện KSND Tối cao đã có quyết định trả hồ sơ đề nghị CQĐT Bộ Công an tiến hành điều tra bổ sung, làm rõ gần 10 vấn đề đối với các cá nhân, hành vi sai phạm. 

Nghi án buôn 162 bánh heroin

Nghi án buôn 162 bánh heroin

ANTĐ - Từ lá đơn “kêu cứu” của một công dân ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định, Viện KSND Tối cao đã xác minh, bước đầu nắm được thông tin về vụ vận chuyển ma túy cực lớn.
Xây dựng Luật tạm giam, tạm giữ

Xây dựng Luật tạm giam, tạm giữ

ANTĐ - Ngày 27/6, phiên họp lần thứ nhất của Ban soạn thảo dự án Luật tạm giam, tạm giữ đã được tổ chức với sự tham dự của đại diện Bộ quốc phòng, Bộ Tư pháp, Viện KSND tối cao, Tòa án nhân dân tối cao.
Đề xuất thu gọn đầu mối cơ quan điều tra

Đề xuất thu gọn đầu mối cơ quan điều tra

ANTĐ - Ngày 9-4, Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương đã họp phiên thứ 5 dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương. 
"Kỳ án hiếp dâm": Quốc hội là cửa kêu oan cuối cùng

"Kỳ án hiếp dâm": Quốc hội là cửa kêu oan cuối cùng

ANTĐ - 10 năm bị giam; được trả tự do sau khi VKS Tối cao kháng nghị "vô tội", 3 thanh niên mang án hiếp dâm ở Hà Đông lại vừa nhận phán quyết từ cấp cao nhất tuyên có tội. Luật sư cho biết, Quốc hội là cửa kêu oan cuối cùng của họ.
Giảng viên Luật  tham gia “chạy án”

Giảng viên Luật tham gia “chạy án”

ANTĐ - Vị giảng viên “liều lĩnh” đó là ông Nguyễn Thế Quyền - cán bộ khoa Luật trường Đại học Thương mại, trụ sở tại phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội.