Thư ký tòa ăn hối lộ bị bắt giam

Thư ký tòa ăn hối lộ bị bắt giam

ANTĐ - CQĐT Viện KSND Tối cao ngày 6-10 đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lê Sỹ Thuần (SN 1971), nguyên Thư ký TAND huyện Triệu Sơn, Thanh Hóa, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.
Khởi tố 1 cựu  Thẩm phán Tòa án Tối cao

Khởi tố 1 cựu Thẩm phán Tòa án Tối cao

ANTĐ - Ngày 30-9, CQĐT Viện KSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Tuấn Chiêm (SN 1949), trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội, nguyên Thẩm phán TAND Tối cao, để điều tra về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” (theo điều 285 - BLHS).
Bắt 2 cán bộ cơ quan tố tụng

Bắt 2 cán bộ cơ quan tố tụng

ANTĐ - Ngày 9-5, Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao, có sự phối hợp của Công an tỉnh Bắc Giang và Viện KSND tỉnh Bắc Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, đồng thời thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Trần Nhật Luật, điều tra viên Công an tỉnh Bắc Giang; và Đặng Thế Vinh, Kiểm sát viên Viện KSND tỉnh Bắc Giang, để điều tra về tội danh “Làm sai lệch hồ sơ vụ án” (theo Điều 300 BLHS). 
Đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

Đường dây làm giả giấy tờ cực lớn

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa nhận được văn bản từ một địa phương phía Nam, đề nghị chỉ đạo và hỗ trợ điều tra mở rộng đường dây, ổ nhóm làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức với số lượng cực lớn, xảy ra ở nhiều tỉnh, thành phố trên toàn quốc.
Một thẩm tra viên thi hành án dân sự nhận hối lộ

Một thẩm tra viên thi hành án dân sự nhận hối lộ

ANTĐ - Ngày 25-2, CQĐT của Viện KSND Tối cao đã bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1973), trú tại quận Linh Chiểu, TP Đà Nẵng, là Thẩm tra viên thuộc Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, về hành vi nhận hối lộ. 
Buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm làm xấu hình ảnh Việt Nam

Buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã quý hiếm làm xấu hình ảnh Việt Nam

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị yêu cầu các Bộ Công an, NN&PTNT… tăng cường ngăn ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong việc mua bán, vận chuyển, quảng cáo, tiêu dùng trái phép mẫu vật động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, đặc biệt là mẫu vật tê giác và voi từ các nước châu Phi. VKSND tối cao, TAND tối cao phối hợp chặt chẽ với các cơ quan điều tra truy tố, xét xử các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật hình sự trong lĩnh vực trên.
Thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi hoàn

Thi hành công vụ gây thiệt hại phải bồi hoàn

ANTĐ - Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao và Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ. 
Khởi tố nhóm hacker trộm cắp thông tin thẻ tín dụng

Khởi tố nhóm hacker trộm cắp thông tin thẻ tín dụng

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT – Bộ Công an đối với 13 đối tượng liên quan đến vụ án trộm cắp thông tin thẻ tín dụng về các hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và truy cập bất hợp pháp vào mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng Internet hoặc thiết bị số của người khác. Theo đó, đã có 12 đối tượng bị Viện KSND Tối cao phê chuẩn lệnh bắt tạm giam.
Phục hồi điều tra đối với nguyên Phó Chủ tịch ACB Phạm Trung Cang

Phục hồi điều tra đối với nguyên Phó Chủ tịch ACB Phạm Trung Cang

ANTĐ - Ngày 20-1, Viện KSND Tối cao đã quyết định phục hồi điều tra đối với ông Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB về hành vi cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 165 Bộ Luật Hình sự).
Trung Quốc điều tra 36.907 quan chức nghi tham nhũng

Trung Quốc điều tra 36.907 quan chức nghi tham nhũng

ANTĐ - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao Trung Quốc cho biết cơ quan kiểm sát nước này đã tiến hành điều tra 36.907 quan chức bị nghi ngờ tham nhũng trong nhiều vụ án khác nhau tính từ tháng 1 cho đến tháng 11-2013. 
Xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

Xử lý nghiêm các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng

ANTĐ - Sáng 24-12, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương cùng lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương đã làm việc với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về kết quả công tác trọng tâm của ngành kiểm sát trong năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014. 
Truy tố 4 bị can vụ “ụ nổi 83M”

Truy tố 4 bị can vụ “ụ nổi 83M”

ANTĐ - Viện KSND Tối cao vừa có cáo trạng truy tố 4 bị can gồm Trần Hải Sơn, nguyên Tổng Giám đốc công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Văn Quang, nguyên Phó trưởng phòng Kế hoạch thị trường, Công ty TNHH sửa chữa tàu biển Vinalines; Trần Bá Hùng, nguyên Phó trưởng bộ phận chế tạo vỏ Nhà máy sửa chữa tàu biển Hyundai Vinashin; Phạm Bá Giáp, Giám đốc Công ty TNHH Nguyên Ân, về tội “Tham ô tài sản”.
Đảm bảo kiểm soát 100% án hình sự

Đảm bảo kiểm soát 100% án hình sự

ANTĐ - Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa có Báo cáo hậu chất vấn gửi đến các vị ĐBQH. Thực hiện các yêu cầu của Quốc hội, 4/4 chỉ tiêu tại nghị quyết 52 đều cơ bản hoàn thành và vượt. 
Chân dung hung thủ giết người, 10 năm "lột xác" giấu mặt khiến người vô tội phải chịu án chung thân

Chân dung hung thủ giết người, 10 năm "lột xác" giấu mặt khiến người vô tội phải chịu án chung thân

ANTĐ - 10 năm trước, vụ án mạng giết người, cướp tài sản tại tỉnh Bắc Giang mà nạn nhân là chị Nguyễn Thị Hoan (SN 1972), ở thôn Me, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên đã gây chấn động dư luận với  hiện trường là người đàn bà chết trong vũng máu bên cạnh là đứa con 16 tháng tuổi khóc ngằn ngặt cũng đầm đìa máu. 
“Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm”

“Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân sai phạm”

ANTĐ - Tại hành lang Quốc hội hôm qua (7-11), ông Nguyễn Hòa Bình, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã khẳng định như vậy với báo chí, liên quan đến việc kháng nghị của Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đối với hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm vụ án ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án tù chung thân về tội giết người.