Chống tiêu cực trong quản lý công chức

Chống tiêu cực trong quản lý công chức

ANTĐ - Thủ tướng Chính phủ vừa có chỉ thị yêu cầu thực hiện ngay một số giải pháp đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công chức, viên chức (CCVC) và thi đua, khen thưởng. 
Chỉ cần đeo “hộp đen”

Chỉ cần đeo “hộp đen”

ANTĐ - Bộ Nội vụ đưa ra dự thảo chỉ thị nghiêm cấm công chức, viên chức uống rượu bia trong giờ hành chính, không đi uống cà phê, la cà quán xá. Đặc biệt là không được chơi trò chơi điện tử, xem video, lên mạng trong giờ làm việc. 
Tinh giản, không đơn giản

Tinh giản, không đơn giản

ANTĐ - Hiện nay, số cán bộ, công chức nhà nước ước tính trên 2,5 triệu người. Số lượng lớn nhưng thực tế giải quyết công việc, dịch vụ đang có nhiều bất cập, chậm trễ, kém hiệu quả, gây bức xúc cho người dân và doanh nghiệp. Dự thảo Nghị định tinh giản biên chế giai đoạn 2014-2020 của Bộ Nội vụ sẽ tinh giản 100.000 biên chế nhà nước. Nhiều ý kiến tỏ ra băn khoăn về tính hiện thực và khả năng thực hiện mục tiêu này.
Cần tinh giản bộ máy trước khi tinh giản biên chế

Cần tinh giản bộ máy trước khi tinh giản biên chế

ANTĐ - Bộ Nội vụ đang có một dự thảo nghị định về công tác tinh giản biên chế với chỉ tiêu giảm 100.000 công chức trong 7 năm. Con số giảm, theo dự thảo, được tính trên số người về hưu, về hưu trước tuổi và cho thôi việc vì thiếu năng lực và cũng là con số làm dư luận băn khoăn. Đây là con số nào? 
Cần cơ chế công bằng

Cần cơ chế công bằng

ANTĐ - Anh Nguyễn Tiến Hồng Dương (32 tuổi, trú tại Long Biên, Hà Nội) đồng tình với nội dung sẽ tinh giản biên chế 100.000 người là cán bộ công chức, viên chức “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” trong dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế để lấy ý kiến người dân do Bộ Nội vụ vừa công bố.
Ai sẽ thuộc diện tinh giản biên chế?

Ai sẽ thuộc diện tinh giản biên chế?

ANTĐ - Bộ Nội vụ vừa công bố lấy ý kiến nhân dân vào dự thảo nghị định của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế. Dự kiến, từ năm 2014 tới 2020, sẽ thực hiện tinh giản biên chế khoảng 100.000 người. Dư luận đang rất quan tâm công chức, viên chức nào sẽ nằm trong diện tinh giản này?
Thư cảm ơn

Thư cảm ơn

ANTĐ - Kính gửi:  Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung-  Giám đốc Công an thành phố Hà Nội

Chuyển công tác 435 cán bộ để phòng tham nhũng

Chuyển công tác 435 cán bộ để phòng tham nhũng

ANTĐ - UBND TP Hà Nội cho biết, năm 2013, để ngăn chặn và phòng ngừa tham nhũng, thành phố đã chuyển đổi vị trí công tác 435 công chức, viên chức, tập trung vào một số lĩnh vực được đánh giá là nhạy cảm. 
Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 liền 9 ngày

Nghỉ Tết nguyên đán Giáp Ngọ 2014 liền 9 ngày

 (ANTĐ) - Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý với đề nghị của Bộ LĐ-TB&XH về việc hoán đổi ngày nghỉ hằng tuần trong dịp nghỉ lễ, tết năm 2014 đối với cán bộ, công chức, viên chức. 

Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết 9 ngày

Thủ tướng đồng ý nghỉ Tết 9 ngày

ANTĐ - Sau khi nghe Bộ GTVT và Bộ LĐ-TB&XH trình bày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã đồng ý phương án thực hiện hoán đổi ngày nghỉ trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết liên tục trong 9 ngày, từ ngày 28-1 (28 tháng Chạp) đến hết ngày 5-2-2014 (mùng 5 Tết). 
Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương

Phát huy dân chủ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương

ANTĐ - Dự báo tình hình kinh tế - xã hội của Thủ đô tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn, thử thách trong năm 2014, đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: “Nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội đòi hỏi chúng ta phải không ngừng mở rộng và phát huy dân chủ, tăng cường tính công khai, minh bạch, nhưng đồng thời cũng yêu cầu chúng ta phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Những vụ việc vi phạm đã được phát hiện cần phải được xử lý thật sự nghiêm minh để làm bài học giáo dục và răn đe...”. 
Cấm sử dụng công quỹ để mua sắm, tặng quà

Cấm sử dụng công quỹ để mua sắm, tặng quà

ANTĐ - Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương (CCDI) của Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 21-11 đã ra tuyên bố về việc cấm sử dụng công quỹ đối với việc mua, in vận chuyển lịch, thiệp mừng năm mới cũng như pháo hoa, rượu và thuốc lá trong dịp Tết Nguyên Đán và Lễ hội mùa xuân sắp tới.
Vẫn ăn thật, làm giả

Vẫn ăn thật, làm giả

ANTĐ - Lâu nay, nhiều người thường nói những con số là khô khan, “vô hồn”, nặng về tính toán, thống kê. Vậy mà có hai con số đã gây tranh luận sôi nổi trong Quốc hội.
Chưa biết có bao nhiêu công chức “ngồi chơi xơi nước”

Chưa biết có bao nhiêu công chức “ngồi chơi xơi nước”

ANTĐ - Hôm qua (20-11), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình đã trả lời trước Quốc hội về chất lượng cán bộ, viên chức, nạn chạy chức, chạy quyền, tình trạng công chức sáng cắp ô đi tối cắp về... Dù trình bày khá dài song thông tin Bộ trưởng mang lại chưa làm hài lòng các vị ĐBQH. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiều lần nhắc nhưng phần trả lời của Bộ trưởng vẫn không sao trôi chảy được.