Hơn 70% doanh nghiệp chủ động đưa “hối lộ nhỏ”

Hơn 70% doanh nghiệp chủ động đưa “hối lộ nhỏ”

ANTĐ - Đối thoại về phòng, chống tham nhũng lần thứ 12 giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng các nhà tài trợ, các đối tác phát triển quốc tế, với chủ đề “Vai trò của doanh nghiệp và khu vực tư trong công tác phòng, chống tham nhũng” đã diễn ra tại Hà Nội, ngày 12-11. 
Nhiều trung tâm đăng kiểm cạnh tranh không lành mạnh

Nhiều trung tâm đăng kiểm cạnh tranh không lành mạnh

ANTĐ - Xã hội hóa đăng kiểm được triển khai từ năm 2005 với hai mô hình. Mô hình thứ nhất (từ năm 2005-2008): các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trung tâm đăng kiểm và tổ chức thực hiện công tác kiểm định xe cơ giới. 
30% công chức không hoàn thành nhiệm vụ?

30% công chức không hoàn thành nhiệm vụ?

ANTĐ - Đó là câu hỏi được các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đặt ra cho Đoàn giám sát và Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình khi thảo luận về kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật trong tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, chiều 20-9. 

“Ăn” cả lòng tin...

“Ăn” cả lòng tin...

ANTĐ - Anh Phạm Quang Huy (31 tuổi, trú tại Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) rất đau lòng khi nghe Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan bức xúc: “Chúng ta phải làm cái gì đi chứ” trước cảnh một số ngành, địa phương ăn chặn của dân, tại phiên họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 11-9
Tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 62

Tăng dần tuổi nghỉ hưu lên 62

ANTĐ - Ngày 6-9, Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội đã tổ chức hội thảo về chính sách bảo hiểm hưu trí và phương án cải cách khi xây dựng Luật Bảo hiểm xã hội. 
Phải có trách nhiệm tới cùng với người dân

Phải có trách nhiệm tới cùng với người dân

ANTĐ - Hôm qua, 19-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng, ý kiến còn khác nhau của các dự án Luật việc làm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và dự án Luật tiếp công dân.
Sẽ chấm dứt tình trạng “sống lâu lên lão làng”

Sẽ chấm dứt tình trạng “sống lâu lên lão làng”

ANTĐ - Hôm qua, 26-7, Ủy viên Bộ Chính trị - Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về đẩy mạnh cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức. Vấn đề thi tuyển lãnh đạo và xử lý cán bộ “sáng cắp ô đi, tối cắp ô về” được nhiều địa phương đề cập.
Chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu

Chống tham nhũng chưa đạt yêu cầu

ANTĐ - Sơ kết công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2013, UBND TP Hà Nội đánh giá, “còn chưa đạt yêu cầu và mục tiêu đề ra là phải ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tham nhũng”.

Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng chống tham nhũng”   nhằm mục đích tuyên truyền, phổ biến  pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN)  cho người dân và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố; nâng cao trách nhiệm của các cá nhân, cơ quan, doanh nghiệp trong việc tham gia thực hiện pháp luật; tạo diễn đàn chia sẻ hiểu biết pháp luật PCTN đối với người dân Thủ đô.
Hà Nội kiểm tra các đường dây nóng

Hà Nội kiểm tra các đường dây nóng

ANTĐ - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo vừa yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện rà soát việc công khai các số điện thoại đường dây nóng, hòm thư góp ý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. 
Cảnh báo bệnh quan liêu, giấy tờ tăng trở lại

Cảnh báo bệnh quan liêu, giấy tờ tăng trở lại

ANTĐ - Hôm qua, 28-3, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND TP Hà Nội đã giao ban quý I-2013 với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã và các sở, ngành về nội dung cải cách hành chính (CCHC), giải pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức, thực hiện Năm kỷ cương hành chính 2013.
Sẽ mở rộng tinh giản biên chế

Sẽ mở rộng tinh giản biên chế

ANTĐ - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về xây dựng Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức. 
Lãnh đạo “vi hành”

Lãnh đạo “vi hành”

ANTĐ - Tuần qua, dư luận nói nhiều về chuyện Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình tự thân đến các quán cà phê của địa phương kiểm tra và bắt quả tang 15 cán bộ, viên chức đang “ngồi chơi xơi nước” ngay trong giờ làm việc. Còn nhớ cuối năm 2012, Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận cũng tổ chức đoàn kiểm tra về lề lối làm việc của công chức, viên chức trên địa bàn, qua đó phát hiện và yêu cầu kiểm điểm hơn 200 cán bộ về hành vi “ăn gian” giờ làm việc công. 
Không để lặp lại sai phạm

Không để lặp lại sai phạm

ANTĐ - Hà Nội chọn năm 2013 là “Năm kỷ cương hành chính” nhằm tạo bước chuyển mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương. Lãnh đạo TP đã tuyên bố sẽ xử lý nghiêm các trường hợp quan liêu, sách nhiễu, gây phiền hà. TP sẽ thể hiện quyết tâm cao trong việc chấn chỉnh kỷ cương ngay trong những ngày làm việc đầu tiên của năm mới.