Viện Bảo tàng CAND được xếp hạng 1

ANTĐ -Hôm nay 7-3, Tổng cục XDLL CAND đã tổ chức trọng thể Lễ công bố quyết định của Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch về xếp hạng Bảo tàng CAND. 

Bộ trưởng Trần Đại Quang tham quan gian trưng bày truyền thống lịch sử CAND của Bảo tàng CAND

Các đồng chí Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên là Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, đã tới dự.

Hơn 20 năm qua, Viện Lịch sử Công an và Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai nghiên cứu và hoàn thành xuất bản hơn 1.000 công trình, ấn phẩm lịch sử các thể loại. Kết quả đạt được của các công trình đã phát huy tác dụng thiết thực trong việc giáo dục các thế hệ CBCS nâng cao niềm tin, tự hào về truyền thống của CAND; đồng thời rút ra nhiều bài học quý báu, cung cấp luận cứ khoa học, thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoạch định những vấn đề có tính chiến lược trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới. Từ khi Bảo tàng CAND nhập về Viện Lịch sử Công an (năm 2005), công tác xây dựng tôn tạo, các hoạt động trưng bày, giới thiệu thành tựu về ANTT đã góp phần tôn vinh lịch sử vẻ vang của CAND…

Ghi nhận những đóng góp to lớn của công tác nghiên cứu lịch sử và bảo tàng truyền thống CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTT, Đảng, Nhà nước đã trao tặng Viện Lịch sử Công an Huân chương Chiến công hạng Nhất và Huân chương Quân công hạng Ba; Hội Khoa học lịch sử Việt Nam trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp sử học Việt Nam” cho 36 đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các cấp của Bộ Công an và cán bộ nghiên cứu lịch sử, bảo tàng CAND. Đặc biệt, Bảo tàng CAND đã vinh dự được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch quyết định xếp hạng 1.