Viêm loét dạ dày ngày càng lan rộng

ANTĐ - Những thói quen xấu trong ăn uống, sinh hoạt, tâm lý căng thẳng... là yếu tố khiến cho số người mắc bệnh lý viêm loét dạ dày, tá tràng gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Đáng chú ý, nếu như bệnh này trước kia chỉ gặp ở người lớn thì ngày nay, số trẻ em mắc bệnh cũng chiếm tỷ lệ đáng kể.

Viêm loét dạ dày ngày càng lan rộng ảnh 1
Ảnh: Internet

10 tuổi đã… thủng dạ dày

Tại khoa Phẫu thuật trẻ em - BV Việt Đức, những năm gần đây số trẻ được phẫu thuật dạ dày ngày càng tăng, hầu như tháng nào cũng gặp 5-7 ca. Có mặt tại đây, chúng tôi được chứng kiến bệnh nhi Nguyễn Thành N., 10 tuổi (ở Hưng Yên) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng đau đột ngột, vật vã, nôn ra máu... Kết quả thăm khám khẳng định bé bị thủng dạ dày do viêm loét. Rất may N. được mổ cấp cứu kịp thời nên tránh nguy hiểm tới tính mạng, song theo các bác sĩ, sau phẫu thuật rất nhiều trường hợp trở nên kém ăn dẫn tới suy dinh dưỡng. 

Bác sĩ Lương Nhất Việt, Phó Trưởng khoa Phẫu thuật trẻ em cho biết, bệnh viêm loét dạ dày, tá tràng trước thường chỉ xảy ra ở người lớn (thường ngoài 30 tuổi) do đã có quá trình ăn uống, sinh hoạt bừa bãi không điều độ tích tụ lâu ngày. Thế nhưng hiện nay bệnh gặp khá nhiều ở trẻ từ 10-12 tuổi, thậm chí dưới 6 tuổi. Khác với người lớn, bệnh viêm loét dạ dày ở trẻ thường không phải do vi khuẩn H.pylori gây ra mà H.pylori chỉ là yếu tố thuận lợi giúp bệnh phát sinh còn chủ yếu là do yếu tố tinh thần. Hiện nay, trẻ bị căng thẳng trong học tập quá nhiều, xem TV, chơi vi tính nhiều, thức khuya, chế độ ăn uống không có quy luật, ăn nhiều thức ăn nhanh, ăn vội... là nguyên nhân khiến bệnh phát triển.

Cũng theo bác sĩ Lương Nhất Việt, đa phần trẻ viêm loét dạ dày nhập viện trong tình trạng muộn, khi đã có biến chứng như chảy máu, hẹp và thủng dạ dày. Điều nguy hiểm là viêm loét dạ dày, tá tràng ở trẻ tiến triển rất nhanh. Thông thường ở người lớn phải 10 năm mới dẫn tới loét xơ trai thì ở trẻ nhỏ 1 năm đã bị. Bệnh nếu không được điều trị sẽ khiến trẻ bị suy dinh dưỡng, xuất huyết tiêu hóa, thủng dạ dày; đặc biệt là biến chứng gây hẹp môn vị (cuống bao tử)… Vì vậy, nếu thấy trẻ bị đau bụng thường xuyên, hoặc cơn đau bụng cấp tính dữ dội cần phải đi khám ngay, tránh để tình trạng phải cắt dạ dày để lại di chứng nặng nề, kém phát triển thể chất về sau. 

Bệnh tăng do lối sống

Theo bác sĩ, Ths. Nguyễn Quang Duật, khoa Tiêu hoá - BV Quân y 103, nếu như trước đây bệnh nhân bị đau dạ dày hầu hết do chế độ ăn uống không hợp lý, rượu bia, thuốc lá nhiều… thì ngày nay, đây không còn là nguyên nhân duy nhất. Thực tế, kể cả những người có chế độ ăn uống, kiêng kị rất khoa học cũng mắc bệnh. Bác sĩ Duật lý giải, nguyên nhân gây bệnh đau dạ dày gần đây chính là do yếu tố tinh thần, đặc biệt với những người bệnh sống ở các khu vực thành thị, làm các công việc đầu óc, áp lực công việc căng thẳng. 

Bác sĩ Duật cho biết, trạng thái stress, sự căng thẳng, lo âu về cuộc sống, công việc, gia đình trong nhịp sống ngày càng nhanh. Như một vòng tròn luẩn quẩn, khi bị đau dạ dày, người bệnh hay thay đổi tính tình, cáu gắt vì phải chịu những cơn đau âm ỉ, từng cơn. Cộng với cường độ công việc vẫn luôn “căng” như dây đàn có thể khiến viêm dạ dày thường xuyên tái phát. Nếu điều trị không dứt điểm, một số trường hợp tiến triển nặng có thể dẫn đến ung thư dạ dày.

Các bác sĩ khuyến cáo, đau dạ dày do bất cứ nguyên nhân nào, ở bệnh nhi hay người trưởng thành thì đều phải chữa trị để phòng biến chứng. Để có thể can thiệp điều trị hiệu quả, điều quan trọng nhất là phải tìm ra được căn nguyên gây bệnh để tập trung điều chỉnh. Tương tự, để phòng bệnh, mọi người cũng cần cố gắng giải quyết tận gốc những lo lắng, căng thẳng về tinh thần của mình để có một cuộc sống lạc quan, vui tươi, thoải mái đồng thời duy trì một lối sinh hoạt lành mạnh, khoa học. 

Với người trưởng thành bị viêm loét dạ dày, việc điều trị thường khó khăn hơn và ngay cả khi tuân thủ điều trị tốt cũng khó khỏi hoàn toàn. Các bác sĩ cho rằng, cho dù có đúng thầy đúng thuốc, niêm mạc dạ dày khó có thể hồi phục nếu thiếu nhân tố quyết định là ý thức của người bệnh. Thực tế rất nhiều người bệnh sau khi điều trị tạm khỏi vết loét, thấy hết đau một thời gian thì tưởng đã khỏi bệnh nên lại ăn uống thất thường khiến cho bệnh tái phát, vết loét lại phát triển.