Việc Nga để Tổng thống Assad ra đi chỉ còn là vấn đề thời gian?

ANTĐ -Theo các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin, Nga sẽ chấp nhận để Tổng thống Syria Bashar Assad ra đi nhưng chỉ khi họ đảm bảo rằng, một lãnh đạo mới không dẫn đến sự sụp đổ của chính quyền Syria hay có hại cho vị thế của Moscow tại nước này. 

Hãng tin Reuters trích dẫn một vài nguồn tin thân cận với giới chức Nga cho biết, thời điểm Nga chấp nhận để ông Assad ra đi có thể mất đến hàng năm và từ nay tới đó, Moscow vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ ông Assad, bất chấp sức ép quốc tế. Truyền thông phương Tây cho rằng, đây là hành động sẽ làm phức tạp thêm cuộc đàm phán hòa bình vốn đã bị đình trệ, và làm căng thẳng quan hệ với Mỹ.

Số phận Tổng thống Assad là nguồn gốc xung đột giữa Nga và Mỹ

“Nga sẽ không để ông Assad ra đi cho tới khi họ đạt được 2 điều, thứ nhất Syria không thể được quản lí bởi một chính quyền Hồi giáo và thứ 2 là lãnh đạo mới hoàn toàn đảm bảo được vị thế của Nga tại đất nước này. Tất cả căn cứ quân sự của Nga hay đồng minh cần phải được duy trì ổn định dưới thời chính quyền mới”, cựu Đại sứ Anh tại Nga Tony Brenton nhận định.

Moscow đã từng cho thấy sự hỗ trợ của họ với ông Assad là hoàn toàn có giới hạn như việc rút quân nhằm thúc đẩy đàm phán hòa bình hay chấp nhận đề xuất về việc đưa phe đối lập vào cơ cấu chính quyền Syria.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia nhận định rằng, những gì Moscow làm không đủ để chứng minh Moscow sẽ để ông Assad ra đi sớm.

Nhà bình luận Dmitry Kiselyov của chương trình truyền hình Vesti Nedeli cho biết: “Chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu mới đây đến Syria là tin nhắn của Moscow cho Washington về việc đừng cố lật đổ Tổng thống Assad theo ý của mình. Bất kì người Mỹ nào hiện nay, ngay cả Tổng thống Obama, cũng không thể nói chắc được ai sẽ là người thay thế thích hợp cho ông Assad”.

Trong khi đó, chuyên gia về chính sách đối ngoại Fyodor Lukyanov ở tờ Global Affairs phán đoán rằng, chắc hẳn nội bộ Nga đã thảo luận về tương lai của Syria mà không có ông Assad nhưng kế hoạch này sẽ được thực hiện sau khi Mỹ có tổng thống mới vào cuối năm 2016.