[VIDEO] Khi "thần sấm" Msta-S khẹt lửa diệt gọn mục tiêu 20km

ANTD.VN -  Trong cuộc tập trận bắn đạn thật hôm 4/2 ở thao trường Alabino, các pháo thủ của quân khu miền Tây sử dụng pháo tự hành Msta-S hiện đại cỡ nòng 152mm tiêu diệt các mục tiêu ở cách xa 20km. Quân đội Nga bắt đầu trang bị 2S19 Msta-S từ năm 1989. Sức mạnh của khẩu pháo tự hành này chính là pháo 152 mm với chiều dài nòng bằng 47 lần cỡ đạn. Pháo tự hành sử dụng hệ thống nạp đạn bán tự động, tốc độ bắn khoảng 7 viên một phút. Pháo có tầm bắn tối đa khoảng 30 km. Đặc biệt, nó có thể tấn công mục tiêu với độ chính xác đến 90% bằng đạn pháo dẫn hướng laser Krasnopol tầm bắn 40 km.