TP.HCM

[VIDEO] Nhìn rõ cảnh nhóm cướp giật đâm người truy đuổi trọng thương trên phố

ANTD.VN -Sau khi 2 đối tượng cướp xong chiếc ĐTDĐ thì bị người đi đường hô hoán, truy đuổi. 1 đối tượng rút dao bấm đâm lia lịa khiến 2 người bị thương, tên còn lại bỏ chạy bộ nhưng cũng bị bắt sau đó.

Clip toàn cảnh diễn biến vụ nhóm cướp tấn công người đi đường, làm 2 người bị thương:

Ngày 29/5, Công an quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, đang tạm hình sự 2 đối tượng là Trần Ngọc Danh (SN 1996) và Lê Minh Hữu Nghĩa (SN 1998, cùng ngụ tỉnh An Giang) để điều tra  làm rõ về hành vi “cướp giật tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Danh  (trái) và Nghĩa (phải) tại cơ quan Công an.

Ban đầu, cả 2 thừa nhận hành vi phạm tội. Danh và Nghĩa khia báo, chưa có tiền án tiền sự.

Theo xác minh sơ bộ, Danh và Nghĩa cùng quê ở huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, nhà cách nhau vài căn. Từ nhỏ đến lớn, cả 2 không được ăn học và gần 1 năm trước, cùng rủ nhau lên TP.HCM đi theo các công trình xây dựng làm phụ hồ để kiếm sống

Về 2 con dao bấm, Danh và Nghĩa khai nhận đã mua từ dưới quê, luôn mang theo trong người để phòng thân. Về diễn biến xảy ra tối 28/5, Danh và Nghĩa thừa nhận, lần đầu đi cướp giật và khi giật chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 với mục đích là để sử dụng, sở hữu điện thoại "xịn", chứ không phải là để bán, lấy tiền tiêu xài.

Theo đó, tối 28/5, Danh rủ rồi điều khiển xe máy hiệu Dream chở theo Nghĩa với ý định là lên khu công nghiệp ở Bình Dương trêu ghẹo gái. Khi đi, cả 2 đều thủ dao bấm trong người. Tiuy nhiên khi đến khu vực giáp ranh quận Thủ Đức và TX.Dĩ An, tỉnh Bình Dương thì cả 2 đổi ý, điều khiển xe quay về.

Khoảng 21h, khi đến gần giao lộ Kha Vạn Cân - Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông quận Thủ Đức, chúng phát hiện nhóm anh Nguyễn Sơn Tùng (SN 1994, ngụ tỉnh Bình Định) gồm 3 người đi trên 2 xe gắn máy, trong đó anh Tùng ngồi sau 1 xe và dùng điện thoại Iphone 8. Lập tức, Danh chỉ cho Nghĩa và Nghĩa nói rõ "giật để xài đi!".

Hiện trường người dân đạp ngã xe 2 tên cướp lao vào khống chế thì bị đâm.

Danh áp sát xe, Nghĩa giật mạnh chiếc điện thoại Iphone 8 của anh Tùng rồi cả 2 tẩu thoát. Anh Tùng truy hô lớn rồi cả nhóm đuổi theo quyết liệt.

Cuộc truy đuổi quyết liệt qua 1 số tuyến đường, khi đến trước siêu thị Satra Foods, đường Kha Vạn Cân, phường Linh Chiểu, nhóm của anh Tùng đuổi kịp, ép xe của Danh và Nghĩa, rồi lao vào khống chế. 1 số người dân xung quanh biết là cướp lao vào hỗ trợ để truy bắt.

Nghĩa rút dao tấn công khiến anh Tùng bị thương nặng. Còn 2 người bạn của anh Tùng cũng bị thương nhẹ. Người dân kịp tước hung khí, bắt giữ Nghĩa.

Còn Danh bỏ chạy bộ thoát thân, vào 1 con hẻm, leo lên nóc nhà dân để trốn. Lúc này, các lực lượng CSGT, CSTT, Cảnh sát hình sự của Công an quận Thủ Đức có mặt, tổ chức truy tìm, vây bắt Danh. Hơn 10 phút sau, Công an đã bắt giữ Danh trên nóc nhà dân, với con dao bấm trong túi quần, chưa kịp rút ra.

Được biết, nạn nhân Tùng đã được phẫu thuật, hiện sức khỏe tiến triển tốt. 2 người bạn của anh thương tích nhẹ, đã được xuất viện trong đêm. Cả 3 hiện là nhân viên 1 ngân hàng trên địa bàn TP.HCM