Video clip: Phát hiện gần 4 tấn mỹ phẩm "có vấn đề"
(ANTĐ) - Khoảng 14h10 chiều 5-9, trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội bất ngờ kiểm tra 2 kho hàng số 16 dãy B và kho hàng số 10 dãy C, chợ đầu mối Đền Lừ, quận Hoàng Mai, và đã phát hiện khối lượng mỹ phẩm khổng lồ sai phạm về nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra kho hàng. |
2 kho hàng này do chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Mỹ Liên Nhung thuê. Đây là công ty chuyên kinh doanh mỹ phẩm có trụ sở chính tại thành phố Hồ Chí Minh.
Thời điểm lực lượng chức năng làm nhiệm vụ cũng là lúc nhân viên quản lý kho hàng số 16 đang giao hàng cho khách. Lực lượng chức năng đã tiến hàng kiểm tra số hàng trong kho này, đồng thời niêm phong kho số 10. Tại kho 16, có hơn 100 thùng các-tông, bên trong là mỹ phẩm như sữa rửa mặt, dầu dưỡng tóc, kem đánh răng, thuốc nhuộm tóc, kem dưỡng da...
Ông Trịnh Văn Ngọc - Phó Chi cục QLTT Hà Nội cho biết, đa số đều là hàng có xuất xứ từ nước ngoài. Thời điểm kiểm tra, chủ hàng không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Đáng chú ý là lực lượng kiểm tra đã phát hiện ít nhất 3 sai phạm của số hàng trong kho. Có sản phẩm sử dụng nhãn hiệu đăng ký của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Mỹ Liên Nhung dán đè lên hạn sử dụng của sản phẩm đã hết hạn từ tháng 12-2006. Có sản phẩm in mã vạch bên ngoài vỏ bao bì và trong từng sản phẩm lại không trùng nhau. Như sản phẩm bàn chải đánh răng, vỏ ngoài in mã vạch của Việt Nam nhưng mã vạch in trên từng hộp kem lại là của Thái Lan. Nhiều sản phẩm khác không có chứng nhận được phép lưu hành của Cục Quản lý dược Việt Nam.
Thượng tá Lê Hùng Vạn, chỉ cho phóng viên biết những điểm sai phạm trên sản phẩm. |
Qua kiểm tra sơ bộ sổ sách lưu tại kho hàng, những sản phẩm này được bán buôn cho các đại lý trên khắp miền Bắc.
Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Mỹ Liên Nhung thuê 2 kho hàng này từ tháng 3 và tháng 4-2006 của 2 cá nhân, với giá 1.800.000 đồng/tháng cả 2 kho, thời hạn thuê trong 2 năm. Tuy nhiên trong bản hợp đồng thuê kho hàng không hề có một dòng cam kết người thuê phải tuân thủ quy định kinh doanh đúng quy định của pháp luật.
Bà Phạm Thị Phượng (SN 1972), nhà ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Giám đốc Chi nhánh Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Mỹ Liên Nhung lý giải về số hàng tại kho, một phần hàng của công ty trong miền Nam gửi ra và một phần của các khách hàng ký gửi.
Hôm nay 6-9, việc kiểm định sẽ tiếp tục tại kho số 10 dãy C. Thượng tá Lê Hùng Vạn - Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV cho biết, cơ quan chức năng sẽ tạm giữ toàn bộ số hàng này để giám định, từ đó căn cứ theo kết quả giám định để xem xét có xử lý hình sự hay không.
Minh Hà