[VIDEO] Ấn Độ phóng tên lửa hạt nhân tầm trung Agni-II trong đêm

ANTD.VN - Ấn Độ vừa thử nghiệm thành công tên lửa đạn đạo tầm trung có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-II. Đây là lần đầu tiên loại tên lửa này được phóng trong đêm.

Vụ thử nghiệm vũ khí răn đe hạt nhân chiến lược này của Ấn Độ được tiến hành vào hôm 16-11 từ trung tâm IV của trường thử nghiệm hỗn hợp ngoài đảo Abdul Kalam, bên bờ biển Odisha.

Video được kênh truyền hình Kanak News đăng tải cho thấy tên lửa được phóng lên bầu trời.

Tên lửa Agni-II có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng 1.000kg

Agni-II là loại tên lửa đạn đạo 2 tầng, dài 21m với tầm bắn lên tới 3.500km và đầu đạn nặng 1.000kg. Nó được phát triển bởi Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) và sản xuất hoàn toàn nội địa.

Giữa những căng thẳng leo thang gần đây với Pakistan, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã khẳng định rằng, nước này có năng lực hạt nhân vô cùng đáng gờm, tuy nhiên, sẽ tuân theo chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân cho tấn công phủ đầu.

Ấn Độ và Pakistan đều có lực lượng hạt nhân chiến lược đáng chú ý và có thể gây ra thiệt hại nặng nề cho nhau nếu xảy ra chiến tranh.

Video Ấn Độ thử nghiệm tên lửa Agni-II trong đêm: