Vận chuyển 3 tạ ma túy trên Quốc lộ 1A: Các vụ vận chuyển ma túy khủng được Công an kịp thời phát hiện

ANTD.VN - Công an tỉnh Quảng Bình mới đây đã tịch thu được lượng ma túy đã lên tới hơn 3 tạ trên QL 1A. Đây không phải lần đầu tiên cơ quan Công an xuất sắc chặn đứng vụ buôn lâu ma túy quy mô lớn như thế này.

Khoảng 12h ngày 12-10, lực lượng CSGT, Công an tỉnh Quảng Bình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên QL 1A (đoạn qua dốc Sỏi, xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy), phát hiện nghi vấn và  kiểm tra xe ô tô bán tải BKS 86C-091.02, lưu thông theo hướng Bắc-Nam.

Khi tổ công tác yêu cầu xuất trình giấy tờ thì 2 người đi trên xe vùng bỏ chạy. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trên thùng xe có nhiều bao bì đựng hơn 3 tạ chất nghi là ma túy “đá”. Ngay sau đó, Công an tỉnh đã huy động lực lượng, phối hợp với chính quyền các địa phương tổ chức truy đuổi các đối tượng nghi vấn.

Rạng sáng 13-10, lực lượng chức năng nhận được thông tin có người lạ mặt xuất hiện ở xóm Tân Tuyền (xã Tân Thủy) xin nước uống. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ được đối tượng này ở khu vực rừng phòng hộ địa phận giáp ranh xã Hưng Thủy và xã Tân Thủy (huyện Lệ Thủy). Danh tính đối tượng là Xeng Vang (SN 1995, mang quốc tịch Lào). Xeng Vang khai nhận đối tượng cùng đi trên xe và đang trốn chạy có tên là Hạng A Chinh (SN 1996, trú tại tỉnh Đắk Nông).

Kết quả khám xét, giám định bước đầu cho thấy, có tổng cộng 12 bao tải để ở thùng xe ô tô, chứa 300 túi nilon ma túy “đá” với trọng lượng 308,6kg. Tại cơ quan Công an, Xeng Vang khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên vào Đà Nẵng để nhận 10.000 USD tiền công.

Mặc dù các đối tượng buôn ma túy hoạt động hết sức tinh vi, liều lĩnh, phương thức hoạt động đa dạng, song cơ quan Công an luôn xuất sắc triệt phá kịp thời nhiều vụ buôn ma túy lớn. Sau đây là một số vụ nổi bật thời gian qua.

Đánh sập đường dây lớn nhất TP. HCM

Tháng 7-2018, Cục CSĐT tội phạm về ma túy - Bộ Công an phối hợp cùng Đoàn 3 Đặc nhiệm phía Nam - Bộ đội Biên phòng, Tổng cục Hải quan và Công an TP. HCM đánh sập 1 đường dây buôn bán ma túy khủng - được cho là lớn nhất tại địa bàn TP. HCM từ trước đến nay.

Theo thông tin ban đấu, quá trình điều tra lâu dài, xác lập chuyên án để đấu tranh, mới đây các đơn vị phối hợp nói trên, quyết định cất lưới. 17h30 chiều 11-7 trinh sát phục kích bắt giữ 2 đối tượng sử dụng ma túy để giao lượng lớn ma túy tại 1 chung cư nằm trên đường Âu Cơ, phường Tân Thạnh, quận Tân Phú.

Ngay sau đó, nhiều tổ công tác đã tiến hành khám xét khẩn cấp 7 địa điểm, bắt giữ 7 đối tượng, thu giữ tổng cộng lượng tang vật khủng là 179 bánh ma túy cùng 70 triệu đồng, 850 USD, 450 ngàn Kip Lào, 2 xe ô tô.

Công an thu giữ 179 bánh ma túy sau khi tiến hành khám xét 7 địa điểm

Bước đầu xác định đường dây ma túy khủng này, đối tượng cầm đầu là Phạm Hữu Hiệu (SN 1970, quê Nghệ An). Theo đó, Hiệu móc nối với các trùm ma túy ở Lào để mua, chuyển hàng về Việt Nam thông qua đường bộ ở lối cửa khẩu tại tỉnh Quảng Bình.

Hiệu tổ chức chuyển ma túy vào TP. HCM, giao cho khoảng 6 đàn em sử dụng xe gắn máy mang đi giao cho các đại lý.

Bắt giữ các đối tượng trong đường dây ma túy lớn nhất TP. HCM

Triệt phá đường dây ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại TP. HCM. Nguồn VTC14

Đường dây vận chuyển ma túy từ Campuchia về Việt Nam

Cuối tháng 5-2018, Đội 6 Cục Điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan cùng với các lực lượng chức năng (Đội đặc nhiệm biên phòng miền Nam, Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý TP. HCM, Chi cục Hải quan Mỹ Quý Tây – Long An…) cũng triệt phá thành công chuyên án mang bí số LA318 bắt giữ đối tượng cầm đầu đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy lớn từ Campuchia qua khu vực cửa khẩu Mỹ Quý Tây, Long An về Việt Nam. Kết quả chuyên án đã bắt giữ 12 đối tượng; tang vật thu giữ gồm 103.000 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 39 bánh heroin, khoảng 30 kg ma túy tổng hợp dạng đá cùng ô tô, xe gắn máy và tài liệu giấy tờ liên quan.

Triệt phá đường dây ma túy lớn, thu giữ 329 bánh heroin

Ngày 12-5, Trung tá Trần Văn Bắc, Phó trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai vừa triệt phá thành công đường dây mua bán ma túy lớn, bắt giữ 2 đối tượng, thu 329 bánh heroin, ước tính trị giá trên 69 tỷ đồng và nhiều vật chứng có liên quan.

Cụ thể, vào hồi 16h ngày 11-5, tại khu vực thôn Nậm Pản, xã Thanh Bình, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã bắt giữ Nguyễn Văn Đài, sinh năm 1975, trú tại xã Thạch Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An và Nguyễn Văn Lý sinh năm 1991, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn tỉnh Nghệ An.

Hai đối tượng này đã dùng xe Ford Ranger biển kiểm soát 37C - 290.09 cất giữ và chuyên chở 329 bánh heroin tại nhiều vị trí được gia cố trên xe như: sàn, hốc gương hai bên, thành xe, bình dầu phụ...

Qua lời khai ban đầu, các đối tượng khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ Nghệ An qua biên giới Lào Cai để bán kiếm lời. Tang vật thu giữ tại hiện trường là 1 ô tô bán tải biển kiểm soát 37C-290.09, 329 bánh heroin, 7 triệu đồng cùng nhiều tài liệu có liên quan khác.

Tang vật 329 bánh heroin bị thu giữ tại hiện trường

Đây là chuyên án ma túy được Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lào Cai xác lập từ ngày 27-4-2016. Dưới dự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Đinh Tiến Quân, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai và Đại tá Hoàng Mạnh Hùng, Phó giám đốc Công an tỉnh Lào Cai (Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra), từ ngày 6-5-2018, Ban chuyên án đã triển khai thực hiện đồng loạt các kế hoạch điều tra, đấu tranh, phá án...

Cũng theo Trung tá Trần Văn Bắc, đây là chiến công phá án ma túy lớn nhất từ trước đến nay của lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Lào Cai.

Nhét 489 bánh heroin vào trong bao tải chè Thái Lan vận chuyển đi tiêu thụ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên cho biết: Ngày 2-1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã bắt 2 đối tượng vận chuyển 489 bánh heroin trị giá 3 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng) cùng nhiều tang vật có liên quan.

Vào lúc 18 giờ 30 phút ngày 2-1, tại khu vực C9, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Điện Biên bắt giữ 2 đối tượng là Vừ Chù Sếnh (sinh năm 1974) và Mùa Thị Đớ (sinh năm 1979) trú tại bản Con Cang, xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên, thu giữ 489 bánh heroin với trọng lượng 171 kg, trị giá 3 triệu USD.

Đối tượng sử dụng hai xe máy chở theo 6 bao tải đựng chè của Thái Lan, bên trong những gói chè là một số lượng lớn heroin được khéo léo ngụy trang. Ngay khi phát hiện thấy lực lượng chức năng, các đối tượng đã dùng hung khí chống trả quyết liệt nhằm tẩu thoát nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, các đối tượng đã bị khống chế. Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đến thời điểm này, đây là số lượng ma túy lớn nhất bị bắt giữ quả tang trên địa bàn toàn quốc.

Các đối tượng vận chuyển ma túy bị bắt giữ cùng tang vật

Đại tá Lê Công Bính, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên,Trưởng Ban Chuyên án 817X cho biết: Ngay từ khi xác lập chuyên án cho đến quá trình xác minh, trinh sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, đây là một chuyên án rất thành công khi bắt được khối lượng ma túy đặc biệt lớn. Thủ đoạn của các đối tượng rất tinh vi nhưng Ban Chuyên án đã lên kế hoạch chi tiết, tỉ mỉ, chọn đúng thời gian, địa điểm để phá án. Mặc dù bị các đối tượng chống trả quyết liệt nhưng cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy đã khống chế, bắt giữ được các đối tượng, thu giữ toàn bộ tang vật và bảo đảm tuyệt đối an toàn.