U19 Việt Nam giành á quân, Thái Lan lại về chót tại giải giao hữu trên sân nhà

ANTD.VN - Kịch bản tại King's Cup lặp lại khi Việt Nam giành á quân còn chủ nhà Thái Lan xếp hạng 4/4 tại giải giao hữu tứ hùng GSB Bangkok 2019, kết thúc tối 12-10.

Ở trận chung kết vừa kết thúc ít phút, U19 Việt Nam dù cố gắng nhưng không thể vượt qua được đối thủ được đánh giá rất mạnh là U19 Hàn Quốc.

Highlights U19 Việt Nam 1-2 U19 Hàn Quốc

Đội bóng xứ kim chi sớm dẫn 2 bàn trong hiệp 1 lần lượt nhờ công Seyun Choi (phút 31) và Minjae Kwon (phút 42). Cả hai bàn thắng đều cho thấy khả năng chớp thời cơ và dứt điểm chuẩn xác của cầu thủ Hàn Quốc.

Sang hiệp 2, U19 Việt Nam tăng cường tấn công và cũng tạo ra được một số cơ hội dứt điểm về phía khung thành thủ môn Kim Jeonghoon.

U19 Việt Nam có giải đấu thành công tại Thái Lan

Nỗ lực được đền đáp ở phút 90+2, từ pha tấn công sắc bén xé toang hàng thủ U19 Hàn Quốc tạo cơ hội cho Công Đến tung cú sút rất căng về góc xa, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho U19 Việt Nam.

Không thể tạo bất ngờ ở thời gian ít ỏi còn lại, U19 Việt Nam chấp nhận vị trí á quân, trong khi U19 Hàn Quốc lên ngôi vô địch xứng đáng.

Chủ nhà U19 Thái Lan trong trận thua U9 Uzbekistan ở trận tranh hạng ba

Trước đó ít giờ, ở trận tranh hạng ba, chủ nhà Thái Lan thua sát nút U19 Uzbekistan 0-1, qua đó xếp chót chung cuộc.

Kịch bản tại giải tứ hùng GSB Bangkok 2019 lần này khá giống với giải King's Cup hồi tháng 6, khi chủ nhà Thái Lan thua sát nút Việt Nam ở trận ra quân bởi bàn thắng phút bù giờ. Sau đó, Việt Nam vào chung kết và giành á quân, còn Thái Lan thua luôn trận trang hạng ba (tại King's Cup là thua trước Ấn Độ).