Tuần tra đêm mùa Covid-19, bắt ngay ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu trọ

ANTD.VN - Lợi dụng việc người thuê trọ về quê để phòng chống dịch Covid-19, nhiều tài sản đặc biệt là xe máy để không trông giữ, ổ nhóm đối tượng Lê Tiến Sơn, Lê Việt Dũng và Trần Quang Võ đã thực hiện gần 10 vụ trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ trên địa bàn Hà Nội.

Đáng chú ý, các đối tượng còn tự chế khóa từ để mở được các xe máy có khóa từ.

Trộm núp bóng “xe ôm công nghệ”

2h sáng 23-3, tổ công tác Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tuần tra tại khu vực phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện đối tượng Lê Tiến Sơn (SN 1997) trú tại xã Thạch Cầm, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa có biểu hiện nghi vấn, đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Tuần tra đêm mùa Covid-19, bắt ngay ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu trọ ảnh 1

Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm ghi lời khai đối tượng Lê Việt Dũng

Sơn mặc áo của một hãng “xe ôm công nghệ” nhưng trong người lại có khá nhiều “công cụ” như vam phá khóa, một chìa khóa từ vạn năng. Sơn buộc phải thừa nhận cùng với Lê Việt Dũng (SN 1992), trú tại xã Tam Giang, huyện Yên Phong, Bắc Ninh và Trần Quang Võ (SN 1993) trú tại xã Vũ Lễ, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình thực hiện 8 vụ trộm cắp trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm để lấy tiền chơi game. Tổ công tác đã triệu tập đối tượng Lê Việt Dũng và Trần Quang Võ về trụ sở CAQ để đấu tranh làm rõ.

Clip: Đối tượng Lê Việt Dũng khai nguyên nhân chế khóa từ để trộm cắp xe máy

Xác minh nhanh thân nhân các đối tượng, cơ quan công an xác định, Lê Tiến Sơn từng có 1 tiền án vào năm 2016. Sơn bị TAND huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xử phạt 36 tháng tù giam về tội Hiếp dâm trẻ em. Dũng cũng là đối tượng từng có một tiền án về tội trộm cắp tài sản do TAND quận Bắc Từ Liêm tuyên phạt 30 tháng tù giam vào năm 2016.

Tuần tra đêm mùa Covid-19, bắt ngay ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu trọ ảnh 2Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã thu được một số xe máy do ổ nhóm này trộm cắp được

Quá trình điều tra xác định, do quen biết với nhau từ trước nên Lê Việt Dũng, Lê Tiến Sơn và Trần Quang Võ đã rủ nhau đi trộm cắp xe máy. Nhóm này lên phương án thuê nhà trọ tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm để ở và tìm sơ hở để trộm cắp tài sản. Chúng thường mặc trang phục của các hãng “xe ôm công nghệ” để đi tìm mồi.

Sau một thời gian thám thính tình hình, đặc biệt là thời điểm dịch bệnh Covid-19 hoành hành khắp nơi, các đối tượng thấy nhiều khu trọ vắng vẻ, công tác bảo vệ lỏng lẻo nên đã lựa chọn các khu này để trộm cắp tài sản.

Tiêu thụ xe gian qua mạng xã hội

Cả nhóm thống nhất Võ và Dũng sẽ trực tiếp trộm cắp tài sản, còn Sơn ở ngoài cảnh giới, dùng xe máy đẩy xe trộm cắp được đi cất giấu. Khi có xe trộm cắp được, nhóm này rao bán trên mạng xã hội để tránh bị phát hiện. Cũng có một số vụ “ăn” được hàng tốt, các đối tượng mang bán cho khách trực tiếp.

Tuần tra đêm mùa Covid-19, bắt ngay ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu trọ ảnh 3

Các đối tượng trong vụ án

Điển hình ngày 6-3, Dũng, Sơn và Võ đến khu trọ trên địa bàn phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện 2 xe máy mang nhãn hiệu Wave và Honda Air - Blade không ai trông giữ. Sơn ở ngoài cảnh giới cho Dũng và Võ vào trong sân dùng vam phá khóa, dắt chiếc xe máy ra ngoài nổ máy bỏ đi. Sau đó, nhóm này bán chiếc xe máy Honda Wave cho Phạm Văn Cường (SN 1991), trú tại xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Hà Nội với giá 5,2 triệu đồng và chia nhau số tiền bán được xe. Mua xong chiếc xe này, Cường đã nhờ người môi giới bán cho một người chưa rõ nhân thân được 6,3 triệu đồng.

Tuần tra đêm mùa Covid-19, bắt ngay ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu trọ ảnh 4

Tang vật vụ án

Chiếc Honda Airblade còn lại, chiều 10-3, Sơn mang đi bán cho anh Hoàng Minh Sơn, là đồng hương với giá 9,6 triệu đồng và chia đều số tiền bán được cho ba người. Hôm sau, anh Sơn bán chiếc xe này cho anh Kiều Văn Tuyền, ở xã Phúc Tiến, huyện Phú Xuyên, Hà Nội với giá 11,6 triệu đồng.

1 tuần sau đó, rạng sáng 14-3, các đối tượng tiếp tục đến khu trọ trên địa bàn phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, phát hiện 2 xe máy nhãn hiệu Honda Wave để tại sân khu trọ. Sơn tiếp tục giữ vai trò cảnh giới, để Dũng và Võ dùng vam phá khóa cả 2 xe rồi dắt ra ngoài. Các đối tượng bán 2 chiếc xe cho Phạm Văn Cường và chị Lưu Thị Huyền với giá 9,6 triệu đồng.

Tuần tra đêm mùa Covid-19, bắt ngay ổ nhóm chuyên trộm cắp xe máy ở khu trọ ảnh 5

Khóa từ do Lê Việt Dũng tự chế

Các đối tượng khai nhận, trong thời gian từ tháng 12-2019 đến tháng 3-2020, Lê Việt Dũng, Lê Tiến Sơn và Trần Quang Võ đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản. Tiến hành định giá, Hội đồng định giá tài sản UBND quận Bắc Từ Liêm xác định số xe máy các đối tượng trộm cắp được có tổng giá trị khoảng 50 triệu đồng.

Hiện Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm đã ra lệnh tạm giữ hình sự Lê Việt Dũng, Lê Tiến Sơn và Trần Quang Võ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản. Cơ quan CSĐT - CAQ Bắc Từ Liêm thông báo ai đã từng bị mất xe máy tại các khu trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm trong khoảng thời gian từ tháng 12-2019 đến tháng 3-2020, đề nghị liên hệ cơ quan công an để trình báo.