Truy xét nhóm quái xế tuổi "teen" đua xe máy, gây rối trật tự công cộng trong "mùa" dịch Covid-19

ANTD.VN - Ngày 20-4, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ 15 đối tượng cả nam lẫn nữ, có hành vi đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Nhóm đối tượng này có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi.

Clip nhóm quái xế tuổi dưới 16 đến 18 đua xe bốc đầu:

Trước đó, khoảng 15h ngày 16-4-2020, qua công tác nắm tình tình, CAH Thanh Oai phát hiện và xây dựng kế hoạch bắt quả tang một nhóm đối tượng tụ tập có hành vi sử dụng xe mô tô, không lắp gương chiếu hậu, không đội mũ bảo hiểm lạng lách, đánh võng, bóp còi inh ỏi, nẹt bô, bốc đầu với tốc độ cao, vượt đèn đỏ... gây mất trật tự công cộng tại đường Cienco5 (thuộc địa phận xã Cự Khê, huyện Thanh Oai).

Tổ công tác CAH Thanh Oai đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Cự Khê tổ chức bắt quả tang 11 đối tượng (7 nam, 4 nữ) gồm: Nguyễn Thị Thùy Dương, Đào Thị Ngọc Hiền, Ngô Thị Hồng Nhung, Đào Hồng Thưởng, Ngô Thị Quý, Nguyễn Duy Nghĩa, Đỗ Hữu Đạt, Bùi Đặng Quốc Bảo, Nguyễn Văn Dương, Nguyễn Khắc Hiếu, Nguyễn Khắc Vinh, (trong đó có 3 đối tượng dưới 16 tuổi), trú ở Thanh Oai, Hà Đông, Chương Mỹ...

Hiện Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đang tạm giữ 15 đối tượng tham gia đua xe, gây rối trật tự công cộng

Qua đấu tranh mở rộng, Cơ quan CSĐT đã làm rõ thêm 9 đối tượng liên quan gồm: Nguyễn Thị Trà My, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Khoa, Dương Thiên Trang, Dương Tuấn Sơn, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Việt Anh, Trần Ngọc Lân, Vũ Xuân Bắc. Tang vật thu giữ gồm 7 xe mô tô các đối tượng sử dụng để phóng nhanh, bốc đầu.

Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và ra quyết định tạm giữ, được Viện KSND huyện Thanh Oai phê chuẩn đối với Nguyễn Thị Thùy Dương, Đào Thị Ngọc Hiền, Ngô Thị Hồng Nhung, Ngô Thị Quý, Đào Hồng Thưởng, Nguyễn Duy Nghĩa, Đỗ Hữu Đạt, Bùi Đặng Quốc Bảo về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Trong các ngày 18 và 19-4, Cơ quan CSĐT CAH Thanh Oai tiếp tục thực hiện biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Thị Trà My, Vũ Tuấn Anh, Nguyễn Ngọc Khoa, Dương Thiên Trang, Dương Tuấn Sơn, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Việt Anh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Tại cơ quan Công an, nhóm "quái xế" có độ tuổi từ dưới 16 đến 18 tuổi này khai nhận hành vi phạm tội, và tường trình do trong thời gian ở nhà phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thấy buồn nên đã lên mạng hẹn nhau ra khu vực đường Cienco5 đua xe. Quá trình này, các "quái xế" đã dùng điện thoại di động quay lại những hình ảnh "biểu diễn", hò hét kích động để lôi kéo nhiều thanh niên khác tham gia. Vụ việc đang được CAH Thanh Oai điều tra mở rộng