Trọng tài Việt Nam ý kiến trái chiều về tình huống Văn Toàn việt vị

ANTD.VN - Một số trọng tài Việt Nam đã đưa ra quan điểm về tình huống Văn Toàn bị tước bàn thắng vì việt vị, song không phải tất cả ý kiến đều đồng nhất. Đây cũng là điều dễ hiểu khi tư liệu tham khảo chỉ có thể dựa vào một góc máy thiếu chính xác của truyền hình chủ nhà Myanmar.

Phút 77, Quang Hải nhận đường chuyền từ đồng đội và dứt điểm, thủ môn của Myanmar cản phá thành công, bóng bật ra tới chân Văn Toàn và tiền vệ của Việt Nam ghi bàn. Tuy nhiên ngay sau đó trọng tài biên người Thái Lan, Phubes Lekpha đã căng cờ báo việt vị và trọng tài chính Khamis Al-Marri tôn trọng quyết định của đồng nghiệp.

"Niềm vui của ĐT Việt Nam đã bị dập dắt còn đội chủ nhà đã được cứu vớt bởi lá cờ báo việt vị của trọng tài biên. Tình huống này khiến đội chủ nhà thở phào nhẹ nhõm khi giữ lại được 1 điểm đầy nhọc nhằn", trang web của AFF mô tả về tình huống.

Video Văn Toàn bị thổi việt vị ở phút 77 trận Myanmar 0-0 Việt Nam

Đây là chủ đề được bàn tán, tranh luận rôm rả trên mạng xã hội. Đa số ý kiến đều cho rằng Văn Toàn đã bị trọng tài tước một bàn thắng hợp lệ. Những chỉ trích trọng tài người Thái Lan cũng xuất hiện dày đặc trong phần bình luận dưới bài viết về trận đấu đăng trên trang mạng xã hội của Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), Liên đoàn bóng đá Myanmar (MMF), Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cũng như trên các trang mạng xã hội, báo thể thao.

Ở góc nhìn chuyên môn, cựu giám sát trọng tài Đoàn Phú Tấn cho rằng bàn thắng của Văn Toàn là hợp lệ. Đồng quan điểm, cựu trọng tài FIFA Võ Quang Vinh cho biết sau khi xem lại ông thấy tình huống này Văn Toàn không việt vị.

Tuy nhiên trọng tài Võ Quang Vinh lưu ý: "Chúng ta xác định được là do xem chậm băng hình. Với tình huống trên sân, theo tôi thấy vị trí của trợ lí trọng tài có thể không có được sự quan sát tốt, cộng với áp lực từ phía khán giả nhà nên trọng tài biên có thể đã chọn giải pháp an toàn nhất cho mình".

Giám sát trọng tài Bùi Như Đức cũng nhận định: "Trọng tài chính điều khiển khá tốt. Nhưng trợ lý người Thái Lan đã mắc sai lầm rất nghiêm trọng khi tước bỏ của Việt Nam bàn thắng hợp lệ. Thật không thể chấp nhận được! Nhưng chúng ta đành phải chịu vì không ai có thể thay đổi được quyết định của trọng tài".

Trọng tài biên người Thái Lan, Phubes Lekpha gây tranh cãi với quyết định căng cờ bắt việt vị Văn Toàn (Ảnh: Thuận Thắng/Zing)

Còn Phó ban trọng tài Dương Văn Hiền nhận định: "Với góc quay của truyền hình nước chủ nhà Myanmar người xem rất khó có thể kết luận Văn Toàn đã việt vị hay chưa. Máy quay lia từ giữa sân xuống chứ không phải cắt ngang từ biên. Vì vậy, chúng ta có thể đã thấy hậu vệ Myanmar vẫn đứng ở dưới Văn Toàn.

Ở những tình huống như này, chúng ta phải tôn trọng quyết định của các trọng tài trên sân. Họ mới là người đứng gần, có quan sát rõ nhất, đặc biệt là trọng tài biên. Tôi biết các CĐV Việt Nam rất tiếc nuối, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận ngay cả khi Văn Toàn ghi bàn hợp lệ".

Về phần mình, HLV Park Hang-seo bày tỏ một chút nuối tiếc lẫn hoài nghi vì bàn thắng không hợp lệ của Văn Toàn. Ông nói: "Tôi không nhìn rõ lắm tình huống Văn Toàn ghi bàn nhưng bị thổi việt vị. Chắc chắn về tôi sẽ xem lại video. Nói thật, tôi không hài lòng lắm với trọng tài Khamis Mohamed Al-Marri của Qatar khi có đến 3 cầu thủ Myanmar lần lượt bị căng cơ cuối trận, mất 5-7 phút chữa trị nhưng ông ấy không cho bù giờ. Tôi sẽ kiểm tra lại video trước khi phán xét ông ấy đúng hay sai".

Trọng tài người Thái Lan bị "khủng bố" trên mạng xã hội

Ngay sau quyết định bắt việt vị Văn Toàn, trọng tài biên người Thái Lan - Phubes Lekpha đã trở thành "mục tiêu" chỉ trích trên mạng xã hội. Không chỉ trút giận bằng những comment trên các diễn đàn mạng thể thao, cư dân mạng còn truy tìm trang cá nhân của vị trọng tài này để chỉ trích, thả biểu tượng phẫn nộ vào các bài viết.

Nhận thấy điều bất thường, trọng tài Phubes Lekpha đã phải đổi ảnh đại diện trang cá nhân thành một màu đen, đồng thời đổi cả ảnh bìa lẫn ngôn ngữ thành tiếng Thái với hy vọng tránh được sự phiền toái từ cộng đồng mạng.

Được biết ông Phubes Lekpha là trọng tài làm việc tại giải Thai-League. Trận Myanmar - Việt Nam là trận quốc tế thứ hai ông này cầm cờ trong năm 2018.